Huế:

Cùng lúc phẫu thuật "cứu" 3 bệnh nhân không có âm đạo

(Dân trí) - Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế vừa phẫu thuật thành công cho 3 bệnh nhân nữ mắc dị tật bẩm sinh không có âm đạo.

Chiều 12/6, PGS.TS Phạm Anh Vũ, Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế cho biết, Bệnh viện đã phẫu thuật hoàn toàn thành công cho 3 phụ nữ bẩm sinh không có âm đạo. Trong đó, một bệnh nhân 15 tuổi có tử cung và buồng trứng nhưng không có âm đạo, bệnh nhân 27 tuổi và bệnh nhân 39 tuổi đều không có tử cung và không có âm đạo. Cả 3 trường hợp trên đều ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Những người này đều bị hội chứng Rokitansky.

Ba bệnh nhân này đều lần lựợt được các bác sĩ phẫu thuật bằng phương pháp nội soi. Bác sĩ tiến hành bằng phương pháp cắt một đoạn đại tràng để tạo ra âm đạo cho các bệnh nhân này.


Các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật tạo âm đạo thành công cho 3 bệnh nhân không có âm đạo

Các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật tạo âm đạo thành công cho 3 bệnh nhân không có âm đạo

PGS.TS Phạm Anh Vũ cho biết, đây là lần đầu tiên Bệnh viện phẫu thuật cho các bệnh nhân không có âm đạo. Việc phẫu thuật để tạo âm đạo cho các bệnh nhân sẽ giúp các bệnh nhân có thể quan hệ vợ chồng được (không có tử cung) hay có thể mang thai và sinh con như người bình thường (nếu có tử cung).

Bệnh nhân 27 tuổi vui vẻ cho hay: “Từ lúc nhỏ tôi đã không có kinh nguyệt, khi có gia đình thì mới đi khám ở Bệnh viện Từ Dũ và phát hiện ra là không có âm đạo. Tôi đã nhập viện để điều trị”.

Hiện tại sức khỏe của chị khá tốt và có thể xuất viện trong ngày

Hình chụp X Quang sau thời gian phẫu thuật tạo âm đạo thành công cho bệnh nhân
Hình chụp X Quang sau thời gian phẫu thuật tạo âm đạo thành công cho bệnh nhân

Theo PGS.TS. Phạm Anh Vũ cho biết, chi phí cho ca phẫu thuật đối với bệnh nhân không có âm đạo ở Thái Lan gần 600 triệu, nhưng ở Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, chi phí chỉ bằng 5%.

Hồng Hạnh - Đại Dương