Cụ ông mang khối u cứng như đá nặng hơn 10kg trong bụng

(Dân trí) - Đến bệnh viện với khối u cứng rắc như đá to vượt mặt, như đang mang bầu 9 tháng, cụ Nguyễn Văn Yết (84 tuổi, Nam Định) chỉ có một mong ước duy nhất bác sĩ giúp cụ bỏ khối u. Khối u quá lớn, chèn ép khiến cụ đau đớn, ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, ngồi cũng không yên.

TS.BS Phạm Văn Bình, trưởng khoa Ngoại tổng hợp Tân Triều (BV K) cho biết, ông Yết được gia đình đưa vào viện với tình trạng khối u quá lớn, như mang một bụng thai sắp sinh.

Cụ ông mang khối u cứng như đá nặng hơn 10kg trong bụng - 1

Sau các xét nghiệm, sinh thiết, bác sĩ xác định ông Yết mắc ung thư tổ chức liên kết mô mỡ nằm sau phúc mạc, với kích thước lên đến 45cm, chiếm toàn bộ ổ bụng, ôm lấy động mạch chủ bụng, niệu quản, thận bên trái và các mạch máu của cột sống.

“Như vậy, để can thiệp lấy khối u là một điều rất khó khăn, nguy cơ mất máu rất cao, chưa kể bệnh nhân lớn tuổi có đủ sức chịu được một cuộc đại phẫu”, TS Bình kể lại.

Trong khi đó, bệnh nhân thì “một mực” mong bác sĩ thực hiện ước nguyện.

“Câu trả lời khi hội chẩn là có cơ hội, nhưng nguy cơ rất cao. Chúng tôi quyết tâm cố gắng, vì ước nguyện của bệnh nhân”, TS Bình nói.

Ngày 14/12 ca phẫu thuật được tiến hành gồm các chuyên gia đầu ngành, PGS.TS Nguyễn Đại Bình, TS Phạm Văn Bình, Thạc sỹ Nguyễn Văn Quỳ gây mê hồi sức, TS Nguyễn Thế Trí. PGS.TS Bình đã ví 5 tiếng phẫu thuật như “đu dây” bởi quá căng thẳng.

Bởi dù đã “bịt”, kiểm soát từng mạch máu ăn vào khối u, nhưng để cắt bỏ ra toàn bộ khối u quá lớn, các bác sĩ đã phải truyền đến 12 đơn vị máu, bằng lượng máu cơ thể của người bệnh.

“Khối u được cắt ra nặng khoảng hơn 10kg. Đây là một trong những khối u lớn nhất mà chúng tôi từng phẫu thuật. May mắn, ca mổ thành công, bệnh nhân diễn biến ổn định, sau 2 ngày mổ đã tỉnh hoàn toàn, sau 1 tuần nữa có thể xuất viện”, PGS Bình nói.

Sau 6 ngày phẫu thuật bệnh nhân hoàn toàn khoẻ khoắn. Ảnh: H.Hải
Sau 6 ngày phẫu thuật bệnh nhân hoàn toàn khoẻ khoắn. Ảnh: H.Hải

Đặc biệt may mắn, do bệnh nhân bị ung thư tổ chức liên kết mô mỡ nên bệnh nhân không phải trải qua điều trị hoá chất hay tia xạ sau phẫu thuật.

Tại phòng bệnh, ông Yết đã ngồi dậy khoẻ khoắn, tự ăn, tự uống.

PGS Bình khuyến cáo người dân khi phát hiện có bất thường, xuất hiện khối u, sự lớn lên bất thường của khối u trên cơ thể nên đi khám sớm, can thiệp sớm để giảm nguy cơ biến chứng khi phẫu thuật.

Hồng Hải