Cứ lo lắng là nhờ bác sĩ Google!

(Dân trí) - Theo một báo cáo của Quỹ Tương lai (Anh), ngày càng nhiều những “lo ngại về sức khỏe” được tham vấn, chẩn đoán, thậm chí là cả kê đơn qua mạng trước khi tới gặp bác sĩ trực tiếp.

Cứ lo lắng là nhờ bác sĩ Google! - 1


 

“Cứ 7 bệnh nhân thì có 1 người “lướt” mạng để tìm kiếm thông tin về bệnh tật và tình trạng đau ốm của mình trước khi đi khám bác sĩ. Có tới 48% thích chẩn đoán qua internet và 56% thường mua thuốc kê đơn qua “online””, theo khảo sát của Quỹ Tương lai.

 

Báo cáo cũng dự đoán xu hướng này đang gia tăng. Hiện số lượt tham khảo qua internet trước khi tới các trung tâm y tế, bác sĩ tăng gấp đôi trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây. Nhu cầu kê đơn “online” dường như cũng đăng lên bởi sự tiện lợi của nó.

 

Internet cũng giúp cho các bác sĩ đa khoa tiết kiệm được nhiều thời gian hơn nhờ chẩn đoán và kê đơn từ xa, đáp ứng nhu cầu của nhóm dân số già. Tuy nhiên, có một rủi ro lớn trong cách làm này đó là dễ nhầm triệu chứng, đặc biệt là với các bệnh nguy hiểm.

 

Tuy nhiên, điều lo ngại là có nhiều người không thể phân biệt được đâu là thông tin được viết bởi các chuyên gia thực sự, đâu chỉ là những thông tin tham khảo, hậu quả là dễ sai sót khi “ứng dụng”.

 

Nhân Hà

Theo Dailymail