Cụ bà 65 tuổi gây tranh cãi đã sinh tư an toàn

Một phụ nữ Đức 65 tuổi hôm 23-5 đã sinh tư một cách an toàn sau khi trải qua quy trình thụ tinh nhân tạo ở Ukraine gây tranh cãi dữ dội trong thời gian qua.

Annegret Raunigk từng gây tranh cãi khi sinh con gái ở tuổi
44
Annegret Raunigk từng gây tranh cãi khi sinh con gái ở tuổi 44

Đài truyền hình RTL đưa tin 3 bé trai và 1 bé gái đã được sinh non ở tuần thứ 26 tại một bệnh viện ở Berlin và thông tin ban đầu cho biết “cơ hội sống sót rất cao”.

Bà Annegret Raunigk là giáo viên dạy tiếng Anh và tiếng Nga sắp nghỉ hưu, đã có 13 đứa con và 7 đứa cháu trước khi sinh tư. Được biết, 4 đứa trẻ mới sinh có cân nặng từ 0,6kg đến gần 1kg. “Bà Raunigk về cơ bản không có rủi ro y tế nữa”, hãng tin AP dẫn lời bác sĩ tại bệnh viện Đức.

Truyền hình RTL cho hay bà đã chính thức trở thành bà mẹ già nhất thế giới sinh tư. Trước đó, bà Annegret Raunigk mang thai sau khi đi thụ tinh nhân tại ở Ukraine.

Bà Annegret đã gây xôn xao và bị chỉ trích hồi tháng 4 vừa rồi khi tiết lộ với báo chí Đức rằng bà đang mang thai tư. Thời điểm đó, bà cho biết mình quyết định có thêm con vì con gái út 9 tuổi của bà muốn có một đứa em trai hoặc em gái.

Tờ Bild am Sonntag khi đó dẫn lời cụ bà 65 tuổi cho biết con gái lớn của bà năm nay đã 44 tuổi và đã khá sốc khi bác sĩ thông báo bà đang mang thai 4. Các bác sĩ đã đề nghị Annegret xem xét việc giảm số lượng phôi nhưng bà cho biết mình không hề sợ hãi và quyết định sẽ giữ cả 4 đứa trẻ.

“Tôi không hề sợ hãi! Tôi chỉ đơn giản cho rằng mình vẫn khoẻ mạnh và phù hợp. Về vấn đề nuôi con, tôi có đủ kinh nghiệm, điều này không mới với tôi”, cụ bà khẳng định.

Đại gia đình của và Annegret Raunigk trước khi sinh tư
Đại gia đình của và Annegret Raunigk trước khi sinh tư

Khi được hỏi về vấn đề đạo đức, Annegret cho biết bà khá mệt mỏi với những lời khuyên can “sáo rỗng” và “bà cần được tự mình quyết định cuộc sống của mình”.

Raunigk cho hay lần mang thai gần nhất của bà là 10 năm trước, khi sinh đứa con thứ 13 Lelia ở tuổi 55.

“Lúc đầu, tôi chỉ muốn có thêm một đứa con nhưng sau đó thì mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Không phải tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch, mà là tự phát. Con cái giúp tôi trẻ lại”, bà nói.

Theo H. Nhiên

Người lao động