Nam Định:

Công nhân lại tiếp tục buồn nôn, chóng mặt sau khi làm việc trở lại

(Dân trí) - Sau khi công bố nguyên nhân khiến nhiều công nhân nhập viện, phía Công ty Golden Victory Việt Nam đã tổ chức sản xuất trở lại vào chiều 22/10. Tuy nhiên, trong ngày 23/10, hàng chục công nhân của công ty này lại có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt.

Ông Trịnh Văn Bạ, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Minh, huyện Ngĩa Hưng cho biết, vào sáng nay, hơn chục công nhân của Công ty GoldenVictory Việt Nam lại có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt.

Các công nhân có biểu hiện trên đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghĩa Hưng cấp cứu. Sự việc trên khiến các công nhân đang làm việc tại đây hoảng loạn và bỏ ra ngoài để tránh hít phải khí độc.

Công nhân lại tiếp tục buồn nôn, chóng mặt sau khi làm việc trở lại - 1

Các công nhân có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt được đưa đến Bệnh viện điều trị

Trước đó, từ chiều 14/10 tại công ty đã xuất hiện tình tương tự đối với 37 công nhân. Các bệnh nhân cùng có biểu hiện ngộ độc đường hô hấp với các triệu chứng như buồn nôn, nôn, chóng mặt, ho, khó thở, da xanh, môi tái... được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Nam Định, BV Sài Gòn - Nam Định. Đến ngày 17/10, một số công nhân đang làm việc tại nhà máy của Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam tiếp tục có biểu hiện như khó thở, buồn nôn, chóng mặt, ho, da xanh, môi tái..

Ngày 22/10, cơ quan chức năng đã công bố nguyên nhân khiến nhiều công nhân bị ngộ độc khí vào ngày 14 và 17/10 vừa qua. Nguyên nhân được xác định là do ngộ độc khí trong điều kiện môi trường làm việc có dung môi hữu cơ cao.

Đức Văn