Quảng Ninh

Công an vào cuộc vụ nạn nhân 79 tuổi tử vong tại Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc bệnh nhân bị tử vong sau khi tiến hành phẫu thuật thay chỏm xương đùi tại bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển (TP. Uông Bí), ông Vũ Xuân Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh chiều nay (13/7) cho biết, phía bệnh viện đã mời cơ quan công an vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Phía bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển đã mời cơ quan công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân bệnh nhân tử vong (ảnh Internet)
Phía bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển đã mời cơ quan công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân bệnh nhân tử vong (ảnh Internet)

Theo ông Diện, Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển là bệnh viện hạng 1 thuộc quản lý của Bộ Y tế, tuy nhiên trước vụ việc đang gây bức xúc, liên quan đến việc điều trị nên tỉnh chỉ đạo Sở Y tế vào cuộc, phối hợp cùng Bệnh viện và gia đình nạn nhân để giải quyết vụ việc sao cho ổn thỏa, có cùng tiếng nói chung.

Cũng theo ông Diện, trực tiếp ông đã xuống thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng (SN 1938, ở xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Đồng thời đề nghị gia đình cố gắng chờ đợi vì đúng hay sai, có tắc trách hay không phải chờ vào kết luận của cơ quan công an. Việc trước mắt là lo hậu sự cho nạn nhân sao cho thật chu đáo.

Ông Diện cho biết thêm, hiện bệnh viện đã phối cùng gia đình đưa thi thể nạn nhân về gia đình để tổ chức mai táng. Sở cũng đã báo cáo Cục khám chữa bệnh nội dung vụ việc.

Trước đó theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng nhập viện lúc 5h10 ngày 9/7. Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật thay chỏm xương đùi vào lúc 10h ngày 12/7. Đến sáng ngày 13/7, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng đã tử vong.

Hiện tại, gia đình bệnh nhân vẫn còn một số ý kiến chưa thấy thỏa đáng liên quan tới quá trình điều trị của bệnh nhân và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế cùng các ngành chức năng trực tiếp đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển để nắm tình hình, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên gia đình và xem xét, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

An Nhiên