Con cười, mẹ khỏe

(Dân trí) - Nụ cười của bé sẽ sưởi ấm trái tim người mẹ và nó cũng tác động tới não bộ như 1 loại thuốc gây hưng phấn.

“Những mối ràng buộc giữa mẹ và trẻ luôn quyết định sự phát triển của trẻ”, TS Lane Strathearn, Phòng thí nghiệm Human Neuroimaging, trường ĐH Y Baylor (Houston, Mỹ) nhấn mạnh trong bài phát biểu.

 

“Đặc biệt khi cha mẹ thờ ơ hay đối xử thiên vị sẽ ảnh hưởng rất xấu tới sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Trong mọi trường hợp, nó đều mang đến sự phát triển không bình thường đối với đứa trẻ”, TS Strathearn giải thích.

 

TS Strathearn và cộng sự đã dùng máy chụp cộng hưởng từ (MRI) để thực hiện chụp cắt lớp não bộ của 28 bà mẹ có con từ 5 - 10 tháng tuổi trong khi họ đang ngắm bức ảnh con mình hay những đứa trẻ sơ sinh khác.

 

Trong số đó, có các bức ảnh thể hiện bé đang cười hay hạnh phúc. Một số khác là những bức ảnh chụp hình các bé đang buồn hay không biểu lộ cảm xúc gì.

 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng: khi những người mẹ nhìn thấy gương mặt của đứa con, một số vùng trên não bộ đã sáng lên, lượng máu lưu thông cũng tăng lên.

 

“Những vùng này đã bị kích thích bởi hình ảnh của đứa trẻ giống như cơ chế gây hưng phấn của các chất gây nghiện. Dường như nụ cười của bé chính là một chất kích thích tự nhiên với liều lượng cao”, TS Strathearn cho biết.

 

Phản ứng của người mẹ phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của đứa trẻ và rõ rệt nhất khi nhìn thấy nụ cười của con. Trong khi đó, hình ảnh đứa trẻ khóc hay buồn lại không tác động đến não bộ của người mẹ nhiều như mong chờ của các nhà khoa học. Và họ cũng ít chịu ảnh hưởng từ các bức ảnh buồn bã hay không có cảm xúc gì khi đứa trẻ đó không phải là con họ.

 

Nhân Hà

Theo China Daily