Có thể khắc phục các dấu hiệu bất thường của bé bị đâm xuyên não

(Dân trí) - Trước tình trạng chảy nước mắt sống, khóc về đêm của bé Phát, bệnh viện Nhi đồng 1 quyết định tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa toàn bệnh viện và đã tìm ra hướng xử trí cho các vấn đề bé Phát gặp phải.

 

Bé Phát trong vòng tay lo lắng của mẹ khi đến bệnh viện tái khám
Bé Phát trong vòng tay lo lắng của mẹ khi đến bệnh viện tái khám

Sáng 5/11, bé Dương Minh Phát (ngụ tại Vĩnh Long) trở lại bệnh viện Nhi Đồng 1 tái khám. Như thông tin Dân trí đã đưa, ngày 8/8 khi bé Phát mới được 11 ngày tuổi thì bị viêm phổi phải đến bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long điều trị. Trong thời gian nằm viện, bé bị bà Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ tại Bế Tre) đột nhập vào phòng bệnh, dùng dao bầu đâm xuyên từ hốc mắt bên trái gây vỡ hộp sọ, xuyên não. Cháu đã được bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện cuộc phẫu thuật lấy thành công con dao ra ngoài.

Hiện bé Phát đã được hơn 3 tháng tuổi, cận nặng đạt 5,5kg, trọng lượng cơ thể phát triển như những trẻ bình thường. Thông tin từ anh Dương Minh Tiền (bố bệnh nhi) cho hay, trước đó bệnh nhi thường quấy khóc về đêm, biếng ăn, nước mắt sống chảy ra từ mắt trái, đầu nghiêng qua một bên. Cha mẹ cháu bày tỏ sự lo lắng trước nguy cơ bệnh nhi có diễn tiến trở nặng gây nguy hiểm đến tính mạng.

BS Vinh vấn an gia đình về nguy cơ động kinh bé có thể gặp
BS Vinh vấn an gia đình về nguy cơ động kinh bé có thể gặp

Để tìm hiểu nguyên nhân gây ra tình trạng trên, TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 đã quyết định tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa toàn bệnh viện để kiểm tra toàn diện sức khỏe, tìm hướng xử lý cho bệnh nhi.

Sau khi thăm khám lâm sàng và kiểm tra hình ảnh, BS Nguyễn Văn Vinh chuyên gia thần kinh cho hay, những tổn thương từ nhát dao đâm chí mạng gây vỡ hộp sọ, xuyên não là rất khủng khiếp đối với bệnh nhi sơ sinh. Kết quả kiểm tra tổng quát cho thấy, sức khỏe của bé đang bình phục tốt. Tuy nhiên, vết thương nặng ở vùng đầu mặt, nơi tập trung hệ thần kinh có thể sẽ khiến bé phải đối mặt với nguy cơ động kinh. Hiện chưa thể kết luận chính xác về tình trạng này, cháu cần được theo dõi liên tục trong vòng 3 tháng tới.

BS Quỳnh Trang đánh giá cao nỗ lực và sự hợp tác của cha mẹ khi bé gặp nạn
BS Quỳnh Trang đánh giá cao nỗ lực và sự hợp tác của cha mẹ khi bé gặp nạn

Về nguyên nhân gây chảy nước mắt sống, BS Trần Châu Thái, khoa Mắt cho hay: “Bệnh nhân đã may mắn khi đường đi của lưỡi dao không gây tổn thương nhãn cầu và tuyến lệ đạo. Khi phẫu thuật cấp cứu chúng tôi đã khâu vết thương trên vùng mặt, mí mắt, hiện vết mổ đã lành, tạo sẹo co rút nhẹ gây bán tắc lệ đạo. Tình trạng này không ảnh hưởng đến thị lực của bệnh nhi, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Dự kiến, khi đủ 4 tháng tuổi bệnh viện sẽ tiến hành thông lệ đạo cho cháu”.

Sau khi trao đổi với cha mẹ bệnh nhi và thực hiện kiểm tra tâm lý, BS Hoàng Vũ Quỳnh Trang, khoa Tâm lý đánh giá: Tình trạng bé khóc về đêm là hệ quả của sự sang chấn tâm lý sau biến cố lớn, đây là một biểu hiện bình thường không đáng lo ngại. Hiện, tâm lý của cháu phát triển khá tốt, cháu tiếp xúc với mọi người với nụ cười xã hội thân thiện, ánh mắt rất có hồn, biểu cảm, khám phá thế giới xung quanh.

Bé Phát kháu khỉnh với ánh mắt thân thiện, biểu cảm
Bé Phát kháu khỉnh với ánh mắt thân thiện, biểu cảm

Đánh giá về chức năng vận động của bé Phát, chuyên gia khoa Vật lý trị liệu chỉ ra, ở lần tái khám trước bé quay đầu sang trái rất khó khăn, nhưng hiện nay bé quay phải quay trái đều linh hoạt. Khi thực hiện thao tác nằm sấp, chống hai tay thì chức năng vận động của cánh tay trái yếu hơn so với tay phải, song vấn đề này sẽ được khắc phục nhanh theo sự phát triển của bệnh nhi.

Bên cạnh các vấn đề về thần kinh, vận động, tâm lý, các bác sĩ cho biết thêm, tình trạng thương tích ở bệnh nhi thuộc dạng chống chỉ định với một số loại vắc xin, phía bệnh viện sẽ tư vấn cho gia đình để định hướng về lộ trình tiêm chủng của bé trong thời gian tới.

Trường hợp đặc biệt của bệnh nhi đã được bệnh viện quan tâm, hỗ trợ
Trường hợp đặc biệt của bệnh nhi đã được bệnh viện quan tâm, hỗ trợ

Dù cậu con trai mới chào đời đã phải đối mặt với nguy cơ tử vong bởi nhát dao oan nghiệt, nhưng cha mẹ cháu đã vững vàng vượt qua cú sốc và bình tĩnh phối hợp với các nhà chuyên môn để điều trị và chăm sóc cho con. Bác sĩ đánh giá rất cao sự tích cực của gia đình, đồng thời khuyến cáo các cặp vợ chồng có con không may gặp những tai nạn, thương tích cần bình tỉnh xử trí, chú ý chăm sóc dinh dưỡng tốt cho bệnh nhi, vỗ về trấn an bằng tình yêu thương với bé mỗi khi cháu quấy khóc để giúp con trẻ sớm vượt qua cú sốc tâm lý, phát triển bình thường cả về thể chất lẫn tinh thần như những trẻ bình thường khác.

Ngày 28/10, công an tỉnh Vĩnh Long đã công bố kết quả giám định thương tật của bé Dương Minh Phát. Theo đó, tỷ lệ thương tật của cháu là 43%. Cơ quan điều tra cũng tiến hành giám định tâm thần đối với bà Nguyễn Thị Vân và xác định, người phụ nữ này bị bệnh tâm thần. Hiện bà Vân đã được chuyển đến bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tại Đồng Nai, điều trị theo diện bắt buộc.

 

Vân Sơn