Có phải bị quai bị sẽ dẫn đến viêm tinh hoàn?

Sau khi điều trị viêm quai bị cảm thấy tinh hoàn bị teo lại. Điều này có ảnh hưởng gì đến khả năng sinh sản sau này?

Hỏi: Em năm nay 22 tuổi, vừa điều trị viêm quai bị xong, bây giờ em cảm thấy tinh hoàn của mình bị teo lại. Em rất lo lắng sau này không biết có bị vô sinh không? Nếu bị vô sinh thì có phương pháp y học nào giúp em được không? Em hết bệnh đầu tháng 3/2011, không biết bây giờ em có thể sinh hoạt bình thường được chưa, chơi thể thao thế nào? (Bạn đọc)

 

Trả lời:

 

Đúng là vi-rút quai bị có thể chạy tới tinh hoàn gây viêm nhưng không phải ai cũng bị. Bạn chỉ "cảm thấy" thì chưa có gì để tư vấn cả.

 

Thông thường virut quai bị gây viêm và teo một bên, tôi không rõ bạn bị cả hai bên hay chỉ "thần hồn nát thần tính".

 

Bạn hết bệnh hồi đầu tháng 3 thì cứ sinh hoạt và chơi thể thao bình thường. Các bác sĩ chỉ khuyên không đi lại (tránh lây nhiễm), không làm việc (để cơ thể bình ổn thì virut ít có cơ may di chuyển) trong giai đoạn phát bệnh. Nay bệnh đã êm rồi, bạn cứ sinh hoạt bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra.

 

Vô sinh do quai bị thường lượng tinh trùng ít. Bây giờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm ở ta làm khá tốt, bạn không có gì phải lo.

 

 

Ráng giữ chế độ ăn ngủ, sinh hoạt đều đặn để cơ thể khỏe mạnh là quan trọng. Chúc bạn vui vẻ.

 

Theo TS.BS Lê Thúy Tươi

Tuổi Trẻ