Có nên “yêu” ngày “đèn đỏ”?

(Dân trí) - Có nên "yêu" vào ngày "đèn đỏ" là thắc mắc của rất nhiều người. Thực tế là việc quan hệ trong ngày “đèn đỏ” mang lại nhiều lợi ích nhưng bên cạnh đó có vài điều cần quan tâm để mọi chuyện hoàn hảo.

Có nên “yêu” ngày “đèn đỏ”? - 1

1. Rút ngắn chu kỳ kinh

Theo trang web Hello Giggles, bạn có thể bị chảy máu nhiều sau khi quan hệ tình đặc biệt là sau khi đạt cực khoái. Nguyên nhân là do tử cung co thắt, nội mạc tử cung bị bong đi nhiều hơn, khiến máu chảy ra với số lượng nhiều

Tuy nhiên, “yêu” thời điểm này lại giúp giảm đau và chuột rút và chu kỳ kinh sẽ được rút ngắn.

2. Giúp giảm đau và giảm căng thẳng

Trong ngày hành kinh, phụ nữ thường dễ bị cáu gắt, stress…việc quan hệ trong ngày “đèn đỏ” giúp có được tâm trạng thoải mái, dễ chịu hơn. Những thăng hoa khi “yêu” giúp phóng thích các endorphin- một chất giảm đau tự nhiên và chống chuột rút.

Ngoài ra, nó còn giảm nguy cơ lạc nội mạc tử cung - bệnh thường gặp ở phụ nữ. Đây là căn bệnh mà các mô hay tế bào nội mạc tử cung xuất hiện bên ngoài tử cung gây đau vùng chậu mãn tính, đau khi quan hệ và có thể bị vô sinh.

3. Tăng hưng phấn hơn

Những ngày đèn đỏ đôi lúc không phải là những ngày “tồi tệ”. Ham muốn có thể tăng lên vào ngày thứ 2, 3 của chu kỳ kinh, lúc này lượng estrogen trong máu tăng cao khiến bạn cảm thấy hứng thú nhiều hơn, dễ có những khoái cảm trong chuyện chăn gối

Lưu ý:

- Mang thai ngoài ý muốn. Đặc biệt ở những người có hành kinh kéo dài (quá 7 ngày) hoặc chu kỳ kinh ngắn ( khoảng 21 ngày ).

- Do làm tăng nguy cơ lây nhiễm qua đường tình dục vì những ngày này cổ tử thường bị giãn rộng, nhiều chất dịch nên rất dễ viêm nhiễm. Theo Giáo sư Dr Bensimhon thì dưới góc độ y học, giao ban ngày đèn đỏ không phải là điều“cấm kỵ” trừ trường hợp bị nhiễm trùng qua đường tình dục. Vì vậy, cần vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ.

Bs Ái Thủy