TPHCM:

Cô lập trường học có ổ cúm A/H1N1

(Dân trí) - Chiều 19/7, Sở Y tế TPHCM đã quyết định cách ly 160 học sinh, thầy cô trong trường THPT Ngô Thời Nhiệm, Q.9, lập “bệnh viện dã chiến” tại trường. Trước đó, 24 người tại trường đã nhiễm cúm A/H1N1, đến hôm nay thêm 9 học sinh mang triệu chứng ho, sốt....

Ngày 19/7, 9 học sinh bán trú tại trường Trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm, phường Phước Long A, Q.9 đã có những biểu hiện như sốt cao, ho. Tất cả các học sinh này đã được chuyển qua BV Phạm Ngọc Thạch, TPHCM để tiếp tục theo dõi.

 

Trước đó, một học sinh của trường đã mắc cúm A/H1N1 do lây từ một gia đình Việt kiều ở Đồng Nai. Sau đó, bệnh cúm đã lây lan ra 19 học sinh và 3 thầy cô cùng trường. Như vậy, đến nay tổng số có 24 học sinh cùng 3 giáo viên của trường đang điều trị tại BV đã được xác định nhiễm cúm A/H1N1.

Đến 15h30 ngày 19/7, các cơ quan chức năng đã thống nhất tạm ngừng việc dạy học tại trường, triển khai khu cách ly, kiểm dịch và khu điều trị dã chiến tại trường, nhằm xử lý các ca bệnh nhẹ, đồng thời tổ chức giám sát cách ly chặt chẽ các học sinh khác tại nhà. 

160 học sinh, thầy cô đang được cách ly trong trường. Sở sẽ đưa đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế xuống điều trị cho bệnh nhân. Sở cũng yêu cầu trường THPT Ngô Thời Nhiệm lập danh sách 750 học sinh còn lại của trường ở bán trú để cho giám sát cách ly tại gia đình.

 

Ngành Y tế sẽ cho xả nước hồ bơi, diệt khuẩn trường học và các khu vực xung quanh trường học trong vòng từ 7-15 ngày. 
 
Bên cạnh số ca nhiễm tại trường THPT Ngô Thời Nhiệm, chùm ca bệnh tại xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai đã nâng tổng số ca bệnh dương tính tại Việt Nam trong ngày 19/7 là 31 bệnh nhân.

Như vậy, tính đến 17h00 ngày 19/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận 383 trường hợp dương tính, không có tử vong. Hiện đã có 299 bệnh nhân được ra viện; 84 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, hiện đã có tình trạng lây lan các ca bệnh cúm A/H1N1 trong trường học. Nguyên nhân là một số học sinh nhiễm cúm A/H1N1 do có tiếp xúc với người bệnh từ nước ngoài về, sau đó tiếp xúc gần với các bạn học sinh khác. Trong khi đó, số người về Việt Nam từ vùng dịch ngày càng tăng, đặc biệt trong thời gian tới, học sinh, sinh viên tựu trường, nguy cơ dịch cúm A/H1N1 lây lan và bùng phát thành dịch tại các trường học và cộng đồng là rất cao.

Về tình hình dịch cúm A/H1N1 trên thế giới, theo thông báo của Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC), đến ngày 18/7/2009, toàn thế giới đã ghi nhận 130.733 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 139 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 702 trường hợp tử vong. Hiện nay, dịch đang diễn biến phức tạp tại một số nước nam bán cầu nơi hiện giờ là mùa đông như Australia, Newzeland, Chi Lê, đặc biệt tại Argentina – nơi ước đoán có khoảng 100.000 ca bệnh.

Tại khu vực Đông, Nam Châu Á: Trung Quốc đã ghi nhận 1.444 ca; Philippine: 2668 trường hợp, 03 tử vong; Singapore: 1217 trường hợp; Brunei: 334 trường hợp, 01 tử vong. Bộ Y tế Thái Lan thông báo nước này đã ghi nhận 4057 ca dương tính, 25 trường hợp đã tử vong do cúm A/H1N1; nhiều trường học, nhà trẻ, trung tâm dạy nghề đã bị đóng cửa tạm thời để ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm A/H1N1.

Ngọc Thanh - Hồng Hải