Cô gái bỗng dưng bị lép một nửa mặt

(Dân trí) - Nửa mặt trái hoàn toàn bình thường với xương gò má, má căng phồng trong khi nửa gương mặt phải còn lại của cô gái này cứ lép đi, teo cả cơ, xương làm vùng má lõm xuống mỗi ngày khiến cô trông như một người già.

BS Nguyễn Thanh Thái, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình - Hàm mặt (BV Việt Nam – Cu Ba Hà Nội) cho biết, bệnh nhân nữ 29 tuổi (Hà Nội) đến viện khám trong sự tuyệt vọng, tự ti. Bởi bệnh nhân đã đi khám không biết bao nơi, uống bao loại thuốc đông y, thậm chí cả 2 lần bơm chất làm đầy, bơm mỡ tự thân... để đẩy bên má bị teo phồng lên nhưng sau một thời gian thì lại như cũ.


Gương mặt trước và sau can thiệp.

Gương mặt trước và sau can thiệp.

Phải đến tháng 6/2015, căn bệnh lạ này mới được xác định Hội chứng Romberg thứ phát khi cô đến BV Việt Nam - Cu Ba Hà Nội khám.

Trước đó, hiện tượng này đã xuất hiện từ khi bệnh nhân 12-13 tuổi nhưng không rõ ràng. Lâu dần, tình trạng ngày càng trầm trọng hơn: trong khi một bên mặt vẫn hoàn toàn bình thường với cơ mặt, cơ má, da căng mịn thì bên mặt còn lại bị teo tóp.

BS Thái cho biết, mắc hội chứng này, đầu tiên thường chỉ bị teo tổ chức dưới da, tổ chức cơ, sau đó teo dần cả xương vì không được nuôi dưỡng. Có những người chỉ bị teo cơ, rồi có người bị teo cả xương, thậm chí teo một bên lưỡi.

Còn ở bệnh nhân này, phần cơ bị teo nặng nhất. Vì thế, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật vi phẫu, dùng một vạt cơ lớn để tạo hình vùng mặt.

“Với những di chứng teo mặt này, việc bơm mỡ tự thân hay chất làm đầy không thể có tác dụng lâu dài bởi mỡ và chất làm đầy sẽ dần bị teo đi do mô mỡ cần tế bào nuôi. Chỉ có cách nối một vùng cơ khác khỏe mạnh vào má, nối với các mạch máu nuôi dưỡng thì mới lâu bền”, BS Thái nói.

Tuy nhiên để đánh giá hiệu quả, bác sĩ vẫn hẹn bệnh nhân tái khám và đến nay, sau 6 tháng, vùng má được tạo hình từ vạt cơ lớn đùi vẫn hoàn toàn bình thường, tự nhiên như má trái còn lại.

Hiện nay, còn vùng cằm, hốc mắt vẫn chưa can thiệp về hàm mặt do bị teo xương. Nếu bệnh nhân có nhu cầu có thể can thiệp để trở lại khuôn mặt hoàn toàn bình thường.

BS Thái cũng khuyến cáo, khi bỗng dưng xuất hiện những tình trạng bất thường trên gương mặt như teo cơ, lép một vùng má (như bệnh nhân này), hay bị dính hàm (sau tai nạn)… hoặc bất cứ sự khác thường nào nên đi khám để có thể can thiệp sớm sẽ đỡ phức tạp hơn.

Hồng Hải