Chứng mất ngủ ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa và bị coi nhẹ ở người trung – cao tuổi

(Dân trí) - Theo các chuyên gia, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, rối loạn giấc ngủ sẽ kéo theo nhiều tác động xấu tới sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần làm giảm chất lượng sống cũng như hiệu quả làm việc của người bệnh.

Chứng mất ngủ ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa và bị coi nhẹ ở người trung – cao tuổi - 1
Chứng mất ngủ ngày càng trẻ hóa do áp lực từ công việc, học tập và lối sống không điều độ.

Rối loạn giấc ngủ là tình trạng thiếu ngủ thường xuyên, giấc ngủ bị giảm về thời lượng (dưới 5 tiếng mỗi ngày), giảm về chất lượng (khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu, thường xuyên tỉnh giấc). Mất ngủ hoặc khó ngủ là dạng rối loạn giấc ngủ thường gặp nhất.

Rối loạn giấc ngủ có thể dẫn đến nhiều hậu quả như: tăng nguy cơ đột quỵ, suy giảm miễn dịch, suy nhược cơ thể, suy giảm trí nhớ, nguy cơ cao mắc các bệnh thần kinh, tim mạch, đái tháo đường, tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp, gan mật... Còn mất ngủ để lại hậu quả tinh thần mệt mỏi, dễ nóng giận, cáu gắt, hay quên, mất tập trung, kéo dài có thể gây ảo giác.

Báo động thực trạng mất ngủ tại Việt Nam

Năm 2017, khoa thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội tiếp nhận 13.000 bệnh nhân tới khám và điều trị mất ngủ. Trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận 15-20 bệnh nhân. Trong đó, 25% là người trẻ tuổi từ 17-30 tuổi cho thấy bệnh nhân rối loạn giấc ngủ ngày một trẻ hóa. Điều đáng nói là ngay cả tình trạng mất ngủ ở người trung – cao tuổi hiện nay cũng bị bỏ qua và coi nhẹ.

Thảo dược thiên nhiên - Giải pháp an toàn cho những giấc ngủ ngon

Chứng mất ngủ ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa và bị coi nhẹ ở người trung – cao tuổi - 2
Sự kết hợp của 3 loại thảo dược thiên nhiên là: Củ lạc tiên, sâm đại hành và xấu hổ tía mang đến hiệu quả hỗ trợ giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng mệt mỏi ở bệnh nhân rối loạn giấc ngủ, mất ngủ.

Mất ngủ gây ra nhiều hậu quả khôn lường và phiền toái trong cuộc sống. Chính vì thế, bệnh nhân mất ngủ thường phải tìm đủ mọi cách để tìm lại giấc ngủ, cải thiện chất lượng sống. Trong đó, theo thống kê, hầu hết bệnh nhân mất ngủ đã từng sử dụng thuốc Tây. Thậm chí việc dùng thuốc kéo dài cả tháng hoặc tăng liều cao. Tuy nhiên việc lạm dụng thuốc ngủ dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường với sức khỏe như: Tích tụ mỡ, tăng cân, béo phì; Gặp các vấn đề về tiêu hóa; Suy kiệt chức năng gan, thận; Tổn thương hệ thần kinh; Giảm tuổi thọ;...

Song hành cùng sự tiến bộ của khoa học và đặc biệt là công nghệ bào chế, y học cổ truyền cùng các loại thảo dược ngày càng có chỗ đứng trong việc điều trị và hỗ trợ điều trị bệnh nói chung và vấn đề rối loạn giấc ngủ, mất ngủ nói riêng. Có thể kể đến Lạc tiên, sâm đại hành và xấu hổ tía là những thảo dược thiên nhiên mang đến hiệu quả hỗ trợ giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng mệt mỏi.

12 năm nghiên cứu để hiện thực hoá ước mơ hỗ trợ giấc ngủ ngon cho người dân Việt Nam

Sự kết hợp giữa các thảo dược thiên nhiên mà đặc biệt là củ Lạc Tiên, sâm đại hành và xấu hổ tía trong công thức “Toả Đích” của TPBVSK Giấc Bình An mang tới hiệu quả vượt trội:

+ Hỗ trợ đem lại giấc ngủ sinh lý tự nhiên

+ Hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ

+ Hỗ trợ tạo giấc ngủ sâu

+ Hỗ trợ tinh thần thoải mái khi ngủ dậy

+ Hỗ trợ thư giãn thần kinh, giảm lo âu, giảm stress

Chứng mất ngủ ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa và bị coi nhẹ ở người trung – cao tuổi - 3
NSƯT Quốc Khánh hồng hào, vượng khí hơn sau khi sử dụng Tpbvsk Giấc Bình An.

NSƯT Quốc Khánh, người đã trực tiếp sử dụng sản phẩm TPBVSK Giấc Bình An cho biết:

“Thời gian đầu, tôi uống 15 viên, dùng với nước ấm, 2 lần mỗi ngày. Tuần đầu tiên, tôi chưa thấy hiệu quả gì. Dùng thêm một thời gian ngắn, tôi bắt đầu có cơn buồn ngủ và vào giấc dễ hơn. Sau khi dùng hết 4 hộp như lộ trình được tư vấn, giấc ngủ ngon đến tự nhiên, thời gian ngủ tăng lên. Giờ nếu ai trong đoàn làm phim hoặc người quen bị mất ngủ tôi đều giới thiệu cho TPBVSK Giấc Bình An”.

Đừng chủ quan không chăm lo cho giấc ngủ của mình, dù có thành công địa vị hay tiền bạc tới đâu, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo, tiếc gì mà lại tiếc cho sức khoẻ bản thân thì thật đáng trách!

 

Độc giả muốn tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm TPBVSK Giấc Bình An vui lòng xem tại đây

Chứng mất ngủ ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa và bị coi nhẹ ở người trung – cao tuổi - 4

Đơn vị chịu trách nhiệm tiếp thị và phân phối độc quyền: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trí Lực Việt Nam

Địa chỉ: BT40 – khu đô thị Cầu Bươu – Hà Nội

Để được tư vấn hỗ trợ về mất ngủ - trằn trọc lo âu vui lòng gọi Tổng đài miễn cước: 1800 55 88 15 để được hỗ trợ nhanh nhất

*Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh