Khánh Hòa:

Chưa hết hạn thẻ BHYT, người dân đã đăng ký mua trước cả tháng!

(Dân trí) - Đó là câu chuyện mua BHYT vào năm 2015 của người dân xã Suối Tiên (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) sau khi hiểu được tầm quan trọng của việc tham gia BHYT.

 

Khi nằm viện dài ngày, thẻ BHYT là cứu cánh cho bệnh nhân - Ảnh: Viết Hảo
Khi nằm viện dài ngày, thẻ BHYT là "cứu cánh" cho bệnh nhân - Ảnh: Viết Hảo

Chị Võ Thùy Lệ Trinh (thôn Tân Khánh, xã Suối Tiên), cho biết, con chị bị bệnh tim bẩm sinh và được cấp thẻ BHYT theo diện hộ nghèo. Từ ngày cháu mắc bệnh, gia đình đưa cháu đi chữa trị ở các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Chị cho biết, nhờ có BHYT nên con chị được miễn giảm nhiều khoản, trong đó có tiền giường bệnh, tiền một số loại thuốc cơ bản...

“Khi đi khám bệnh, chữa bệnh ở bệnh viện mà có BHYT thì mình cũng bớt lo hơn! Nếu tham gia BHYT thì rất có lợi. Gia đình bớt tốn kém hơn nếu không may có bệnh phải nằm viện”, chị Trinh chia sẻ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Kim Ngân (thôn Xuân Phú 1, xã Suối Tiên) kể, con chị bị bệnh nặng và hay nằm viện. Tuy nhiên, nhờ có BHYT mà khi đi khám bệnh ở bệnh viện thì được miễn giảm. “Cứ lần nào đưa cháu đi khám, mình đóng vào 100.000 đồng nhưng sau đó bệnh viện họ trả lại số tiền đó vì cháu có thẻ BHYT”, chị Ngân tâm sự về lợi ích BHYT.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về việc phát triển số thẻ BHYT trên địa bàn, ông Võ Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Suối Tiên (huyện Diên Khánh), cho biết, hiện toàn xã có khoảng 4.500 nhân khẩu.

Năm 2015, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện Diên Khánh, địa phương đã tổ chức hàng loạt buổi tuyên truyền, phổ biến về những lợi ích mà BHYT đem lại khi đi khám, chữa bệnh. Đi cùng với đó, địa phương đã cử cán bộ phụ trách Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân… đi tham gia các lớp tập huấn về BHYT để phổ biến cho dân.

Theo ông Sang, từ đầu năm 2015 đến nay, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự vào cuộc khẩn trương của các cán bộ đảm nhiệm việc tuyên truyền, phát triển số thẻ BHYT nên toàn xã đạt hơn 70% người dân tham gia BHYT. Chủ tịch UBND xã Suối Tiên, cho hay, trong huyện thì xã Suối Tiên là một trong 2 xã mà tất cả các hộ cận nghèo được cấp miễn phí BHYT 100%, thay vì một số xã, thị trấn khác thì hộ cận nghèo được cấp miễn phí 70%/toàn số hộ.

Ngoài ra, Chủ tịch xã Suối Tiên cho biết, vì chỉ tiêu phát hành số thẻ BHYT/số dân là một trong những tiêu chí về “Nông thôn mới” nên địa phương rất quyết tâm và đã hoàn thành chỉ tiêu được giao. Theo đó, ngoài việc tăng số lượng đầu dân tham gia BHYT thì việc quan tâm đến cơ sở vật chất trong lĩnh lực y tế cũng rất quan trọng để đạt tiêu chí “Nông thôn mới”.

Nói về việc người dân trong xã ý thức được việc tham gia BHYT là vì quyền lợi của bản thân, của cộng đồng, Chủ tịch xã Suối Tiên đã dẫn câu chuyện một số người dân dù thẻ BHYT “chưa hết hạn” nhưng đã đăng ký mua thẻ mới với các bộ cơ sở trước thời hạn cả tháng!.

“Có hộ thẻ BHYT sắp hết hạn thì đăng ký mua một lượt 5-6 thẻ cho cả nhà luôn! Ở địa phương chúng tôi, không ít hộ gia đình khi đăng ký mua thẻ BHYT là mua một lúc cho cả nhà!”, vị chủ tịch xã cho biết về việc mua thẻ BHYT tại địa phương. Để có kết quả như trên, Chủ tịch xã Suối Tiên cho hay, địa phương tập trung vận động người dân tham gia BHYT qua các cuộc họp dân; đồng thời phát huy vai trò của các lực lượng y tế thôn bản; thông qua các Bí thư Chi bộ ở các thôn, xóm và vận động thông qua “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc”...

“Tham gia BHYT thì người dân rất có lợi nếu không may nằm viện dài cả tháng! Một số người có BHYT khi thấy không khỏe thì đến trạm xá xin thuốc và được hướng dẫn điều trị…”, vị chủ tịch xã nói thêm.

Trao đổi thêm với PV Dân trí, ông Lê Hùng Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hòa, cho biết, một số huyện, thị xã trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền và tỷ lệ người dân tham gia BHYT cao như: huyện Cam Lâm, huyện Khánh Vĩnh, TP Nha Trang, TP Cam Ranh…

Theo ông Chính, hiện số người tham gia BHYT trên địa bàn đã đạt khoảng 69% so với chỉ tiêu bao phủ BHYT được Chính phủ giao theo quyết định 1584/QĐ-TTg năm 2015 là 70% của 1,2 triệu dân. Ông Chính cho biết là cần tăng thêm từ 6.000-7.000 thẻ BHYT là đạt chỉ tiêu.

Viết Hảo