Chủ quan sau tai nạn, nam thanh niên suýt mất mạng

(Dân trí) - Bị té giàn giáo, chấn thương vùng sườn trái nhưng nam thanh niên chủ quan không đến bệnh viện. 2 ngày sau, nạn nhân gục bên đường phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định chấn thương làm dập nát lách của người bệnh gây xuất huyết ổ bụng.

Đó là trường hợp của bệnh nhân N.V.T. (27 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu) cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Tư nhân Bình Dương. Được biết trước đó người bệnh di chuyển bằng xe khách từ Khánh Hòa vào Bình Dương, khi đến trạm dừng V.T. thấy mệt nên vào quán nước bên đường nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình.

Chủ quan sau tai nạn, nam thanh niên suýt mất mạng - 1

Lách bệnh nhân bị dập nát sau tai nạn, buộc phải cắt bỏ để tránh nguy hiểm tính mạng

Tuy nhiên, sức khỏe ngày càng diễn tiến xấu V.T. vã mồ hôi, da niêm nhợt nhạt, nôn ói rồi gục xuống bên đường. Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, mạch không đo được. Thời điểm nhập viện, người bệnh không có giấy tờ tùy thân, không tiền, không thân nhân đi cùng nhưng trước tình trạng nguy cấp các bác sĩ đã ưu tiên cứu người trước, thủ tục hành chính tính sau.

Nỗ lực cấp cứu đã giúp bệnh nhân hồi tỉnh. Khai thác nhanh bệnh sử bác sĩ ghi nhận, trước đó V.T. làm phụ hồ ở Nha Trang, Khánh Hòa, trong lúc lao động không may bị té giàn giáo bị chấn thương vùng sườn trái, cảm giác đau ê ẩm. Tuy nhiên, chủ quan nghĩ chỉ bị thương nhẹ nên không đến bệnh viện kiểm tra, 2 ngày sau khi đang trên đường từ Nha Trang vào Bình Dương anh thấy mệt, ngồi uống nước bên đường rất ngất xỉu.

Các kết quả thăm khám, kiểm tra hình ảnh, bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị vỡ lách mức độ nặng. Sau hội chẩn nhanh bên giường bệnh, bác sĩ quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu. Khi mở ổ bụng thám sát, ê kíp mổ ghi nhận lách của bệnh nhân đã bị dập nát gây xuất huyết lượng nhiều.

Chủ quan sau tai nạn, nam thanh niên suýt mất mạng - 2

Sau phẫu thuật, người bệnh đã qua giai đoạn nguy kịch, sức khỏe dần bình phục

Bệnh nhân đã được truyền bổ sung hơn 1 lít chế phẩm máu. Trước tình trạng lách bị dập nát, không thể điều trị bảo tồn, để tránh nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử cướp đi sinh mạng của người bệnh các bác sĩ đã cắt bỏ lách, tiến hành cầm máu và hồi sức tích cực cho người bệnh. Ngày 16/5 (sau 5 ngày phẫu thuật) sức khỏe bệnh nhân đã tương đối ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

BS Phạm Thành Kiên, chuyên khoa Ngoại - người trực tiếp phẫu thuật cho biết: “Lách là một tạng nằm sâu trong khoảng bụng vùng hạ sườn trái, chiếm đến 5% cung lượng tim. Khi lách bị tổn thương bệnh nhân thường mất máu rất nhiều, đe dọa tính mạng. Bệnh nhân V.T. vào viện trong tình trạng muộn nhưng may mắn được chẩn đoán đúng và can thiệp kịp thời nên qua được nguy kịch”.

Theo BS Kiên, tình trạng đau nhiều vùng hạ sườn trái, chóng mặt, buồn nôn thường là những dấu hiệu cảnh báo tổn thương nặng ở lách. Để tránh nguy hiểm tương tự có thể xảy ra bác sĩ khuyến cáo cộng đồng khi chẳng may bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động hoặc tai nạn trong sinh hoạt thường ngày nếu cơ thể có thương tích do va đập mạnh, nạn nhân cần nhanh chóng đến bệnh viện để được bác sĩ kiểm tra, kịp thời can thiệp.

Vân Sơn