Chiến sĩ công an bị xe Container đẩy đi 300m đang được điều trị tại BV Việt Đức

(Dân trí) - Ngày 1/7, Bệnh viện Việt Đức cho biết chiến sĩ công an vụ xe container đẩy xa 300m rồi ngã xuống dường đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh 1.

Hiện tại bệnh nhân tạm thời ổn định, nói chuyện được và đang được theo dõi điều trị nội khoa.

Trước đó, khoảng 16h25, ngày 30/6, tại QL1A đoạn xã Vượng Lộc, trong lúc làm nhiệm vụ một chiến sĩ CSGT Đội tuần tra kiểm soát phía Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) bị tài xế container vi phạm giao thông cố tình đâm trực diện, đẩy đi hàng trăm mét.

Chiến sĩ công an bị xe Container đẩy đi 300m đang được điều trị tại BV Việt Đức - 1

Sau khi kéo lê chiến sĩ CSGT hàng trăm mét, tài xế Container lạng lách khiến chiến sĩ này rơi xuống đường.

Rất may, khi rơi xuống chiến sĩ này đã ngã lăn vào dải phân cách cứng giữa đường, tránh được bánh xe chèn trúng.

Khi bị ngã xuống, chiến sĩ cảnh sát giao thông có hiện tượng co giật. Một bác sĩ chuyên ngành cấp cứu cho biết, với tình huống ngã cao như thế thì chưa loại trừ có chấn thương, đặc biệt là chấn thương sọ não. Theo quan sát, ai cũng thấy đây dường như là cơn co giật, tuy nhiên cơn co giật này có thể là do hạ canxi máu trong hội chứng tăng thông khí.

Co giật do hạ canxi máu trong hội chứng tăng thông khí không phải là sự cố ý. Vì sợ quá khiến anh công an thở nhanh dẫn tới tăng thông khí gây kiềm hô hấp và hạ canxi máu. Tuy nhiên, anh công an cần phải vào bệnh viện kiểm tra vì cú ngã cao không thể loại trừ các nguy cơ khác và cần phải được kiểm tra, theo dõi tại bệnh viện.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh, chiến sĩ công an đã được chuyển ra BV Việt Đức (Hà Nội) và hiện đang được điều trị nội khoa, theo dõi chấn thương sọ não nhưng chưa cần phẫu thuật.

Được biết, chiến sĩ CSGT gặp nạn là Thượng úy Nguyễn Anh Đức (Đội cảnh sát giao thông phía Bắc (Phòng CSGT Hà Tĩnh). Cơ quan chức năng đang làm rõ danh tính lái xe Container.

Hồng Hải