Chia sẻ khó khăn với bệnh nhân đón tết tại bệnh viện

(Dân trí) - Trong lúc mọi nhà nô nức sắm tết, vui xuân thì nhiều người kém may mắn do ốm đau bệnh tật phải nằm lại bệnh viện điều trị. Để chia sẻ khó khăn ấy, bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với các mạnh thường quân mang những món quà ý nghĩa đến với người bệnh.

Những món quà mang đầy ý nghĩa giúp động viên tinh thần người bệnh
Những món quà mang đầy ý nghĩa giúp động viên tinh thần người bệnh

Tết đến, xuân về là dịp để những người thân sum vầy nhưng đâu đó vẫn có những gia đình “cửa đóng, bếp lạnh” bởi đau ốm bệnh tật. Chị Thạch Thị Phượng, vợ bệnh nhân Nguyễn Văn Của đang điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình, bệnh viện Chợ Rẫy nghẹn ngào: “Cách đây hai tháng, chồng em không may gặp tai nạn, nhờ được các bác sĩ cứu giúp nên mới qua được nguy kịch. Nhưng chấn thương của anh còn phải điều trị kéo dài nên không thể xuất viện được. Tiền bạc có đồng nào đều dồn cả vào việc chạy chữa cho chồng nên không chỉ vợ chồng em mà cả hai đứa con nhỏ ở nhà năm nay chắc không có tết”.

Tiếp lời chị Phượng, bà Nguyễn Thị Thắm, thân nhân bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa Bỏng va Tạo hình cho biết: “Con tôi không may bị điện giật bỏng rất nặng phải nằm điều trị kéo dài, chẳng biết có qua được hay không. Năm nay, gia đình gặp vận hạn nên cũng chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến tết nữa. Hôm nay, nhận được món quà động viên chia sẻ  từ phía bệnh viện với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn phải nằm lại chữa trị, tôi quá cảm động”.

Trao quà cho bệnh nhân đón tết tại bệnh viện là hoạt động thường niên của Chợ Rẫy
Trao quà cho bệnh nhân đón tết tại bệnh viện là hoạt động thường niên của Chợ Rẫy

Thấu hiểu những khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần của bệnh nhân phải nằm lại bệnh viện điều trị trong những ngày tết, nhiều năm qua ban Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy đã kết hợp với các mạnh thường quân hỗ trợ cho người bệnh. “Đây là một hoạt động thường niên của bệnh viện, chúng tôi hy vọng ngoài việc nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho bà con thì những món quà tuy không lớn nhưng sẽ là nguồn động viên tinh thần giúp bà con có thêm sức mạnh để vượt qua cảnh ốm đau, bệnh tật”. PGS.TS Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.

“Năm nay, bệnh viện Chợ Rẫy đã huy động được 300 phần quà, mỗi phần trị giá 150 nghìn đồng bao gồm sữa, bánh kẹo, mứt, mì ly từ các mạnh thường quân và 300 bao lì xì mỗi bao trị giá 100 nghìn đồng quyên góp từa phía anh chị em nhân viên trong bệnh viện. Ngoài các phần quà được trao ngày 25/1 từ nay đến Tết Nguyên Đán, nhiều mạnh thường quân sẽ trực tiếp mang hàng trăm phần quà nữa đến tận các khoa phòng chia sẻ với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải nằm lại điều trị”, ông Lê Minh Hiển, Trưởng đơn vị Y xã hội cho biết.

Tình nhân ái đong đầy hơn từ những món quà tết trao tay
Tình nhân ái đong đầy hơn từ những món quà tết trao tay

Ngoài bệnh viện Chợ Rẫy nhiều bệnh viện khác như Ung Bướu, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Nhân Dân Gia Định… các tổ chức, cá nhân từ thiện cũng đã đến thăm hỏi động viên và chia sẻ những khó khăn các bệnh nhân đang gặp phải. Đây là những hoạt động thấm đẫm tình người với tinh thần “lá lành đùm lá rách” giúp những mảnh đời bất hạnh được hưởng bầu không khí ấm áp trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Vân Sơn

Dòng sự kiện: Sức khỏe ngày Tết