Nghệ An:

Chấn thương nặng do nổ mìn mỏ đá

(Dân trí) - Trong lúc làm việc tại một mỏ đá, anh Thông không may bị đá rơi cắt cụt chân và đa chấn thương do nổ mìn.

Chiều 13/7, BVHNĐK Nghệ An cho biết, vừa thực hiện thành công ca cấp cứu nói trên đối với bệnh nhân Vũ Văn Thông (49 tuổi, quê Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Anh Thông nhập viện lúc 8h25’ sáng 12/7/2015 trong tình trạng chấn thương khắp cơ thể, dập nát cẳng chân trái, mất bàn chân trái, 2 bàn tay thương tổn nặng nề; sưng nề, giảm chức năng 2 mắt; ngực, bụng nhiều vết thương do dị vật ghim vào.

Nổ mìn mỏ đá, người đàn ông cụt chân
Bệnh nhân Vũ Văn Thông đang được các bác sỹ BVHNĐK Nghệ An chăm sóc sau khi phẫu thuật (Ảnh: Hoàng Yến).

Nhận định tính mạng bệnh nhân bị đe doạ, ngay lập tức, buổi hội chẩn liên khoa chấn thương, cấp cứu, mắt, ngoại tiết niệu được huy động và các bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu, xử lý ngoại khoa trong thời gian nhanh nhất.

Do vết thương ở chân bệnh nhân quá nặng, không thể bảo tồn, nên đã phải cắt cụt 1/3 đùi trái, cầm máu, xử lý vết thương 2 bàn tay, lấy ra nhiều dị vật ghim khắp người. 

Bác sĩ Trần Minh Long, Trưởng khoa Hồi sức Ngoại khoa, bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: “Bệnh nhân Thông nhập viện trong tình trạng dập nát hoàn toàn chân trái. Ngoài ra 2 bàn tay của bệnh nhân bị dập nát. Còn 1 mắt của bệnh nhân đã bị hỏng hoàn toàn, không còn cơ hội cứu chữa”.

Cũng theo bác sĩ Long, may mắn bệnh nhân Thông được đưa vào cấp cứu và được phẫu thuật kịp thời, nếu không để chậm trễ có nguy cơ tử vong rất cao do mất nhiều máu.

Hiện bệnh nhân Thông đã tỉnh lại, ổn định sức khỏe và cai thở máy. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn chưa thể trò chuyện được.

Được biết, trước đó ngày 12/7, anh Thông đang làm việc tại 1 mỏ đá ở tỉnh Thanh Hóa thì bị chấn thương nặng do mìn nổ đá văng trúng người.
 

Hoàng Yến - Nguyễn Duy

nguyenduy@dantri.com.vn