Ninh Bình:

Chặn đứng 4 tấn mỡ hôi thối tuồn ra thị trường tiêu thụ

(Dân trí) - Phát hiện một người đang chở 2 bao bì mỡ bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ, Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đã bắt giữ, tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng tiếp tục phát hiện hàng tấn mỡ bẩn.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Gia Viễn vừa bắt giữ hơn 4 tấn mỡ động vật bẩn, bốc mùi hôi thối đang được tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Chặn đứng 4 tấn mỡ hôi thối tuồn ra thị trường tiêu thụ - 1

Số lượng lớn mỡ bẩn cơ quan chức năng thu giữ tại nhà Lê Thị Vân.

Trước đó, qua điều tra Công an huyện Gia Viễn phát hiện Lê Thị Vân (SN 1967, trú xã Gia Thanh, Gia Viễn) đang vận chuyển 2 bao bì mỡ bốc mùi hôi thối tại khu vực thị trấn Me đem đi tiêu thụ.

Tiếp tục khám xét nhà của Vân, lực lượng Công an thu giữ 2.225 kg mỡ động vật thành phẩm, 1.256 kg tóp mỡ, 620 lít mỡ nước và một số dụng cụ dùng để chế biến mỡ tất cả số mỡ này đã bốc mùi hôi thối.

Chặn đứng 4 tấn mỡ hôi thối tuồn ra thị trường tiêu thụ - 2

Công an huyện Gia Viễn lập biên bản thu giữ số mỡ hôi thối sắp tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Lê Thị Vân khai, thường xuyên thu mua mỡ tại các cơ sở giết mổ về chế biến để bán kiếm lời.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Bá