Chấm dứt chuỗi ngày tháng cứ con ốm là “táng” kháng sinh

(Dân trí) - Nghĩ lại quãng thời gian con gái nhỏ phải dùng kháng sinh liên tục cho mỗi lần bị viêm họng, sốt, chị Thương lại ngậm ngùi tự trách mình.

“Bé nhà tôi dùng kháng sinh từ lúc mới hơn 1 tuổi. Do thiếu hiểu biết và đi khám bác sĩ cũng thường kê đơn kháng sinh nên những lần bé ốm sau đó tôi lại tự mua thuốc cho con uống. Giờ biết tác hại thấy choáng váng! Muộn nhưng còn hơn không, may mà tôi tìm được địa chỉ khám uy tín, hạn chế kháng sinh, cũng thấy yên tâm hơn nhiều” – chị Thương bộc bạch.

Chấm dứt chuỗi ngày tháng cứ con ốm là “táng” kháng sinh - 1
Nhiều người lớn thường tự ý cho trẻ dùng kháng sinh mỗi khi trẻ có ho, sốt hoặc mua thuốc theo đơn cũ.

“Chăm con” bằng kháng sinh mà không biết đang hại con

Bé Bi con chị Thương vốn hay sụt sịt, ho sốt cũng như nhiều trẻ nhỏ khác. Những lần đầu đưa con đi khám ở phòng khám ngay gần nhà, chị thường thấy bác sĩ kết luận bé bị viêm họng, viêm mũi và cho uống kháng sinh.

Thế là những lần sau, khi con vừa húng hắng ho, chị liền chạy ra hiệu thuốc mua ngay thuốc kháng sinh giống như trong đơn lần trước về cho con uống.

Có lần uống 3 ngày kháng sinh con không đỡ, chị Thương mới đưa con đi khám. Tại một bệnh viện uy tín, bác sĩ cho biết, cháu chỉ bị ho do virus viêm mũi họng và không cần phải dùng kháng sinh, chỉ cần rửa mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày cho con, nếu có đờm thì vỗ rung. Lúc này chị mới giật mình lo lắng vì đã trót cho con dùng kháng sinh không đúng cách nhiều lần rồi.

Chấm dứt chuỗi ngày tháng cứ con ốm là “táng” kháng sinh - 2
Đa số trẻ bị ho là do virus, trong khi thuốc kháng sinh không có hiệu quả với virus, thậm chí còn khiến bệnh nặng hơn.

Dùng kháng sinh sai cách – hậu họa khôn lường

Trên thực tế, có đến 85-95% trẻ bị ho, sốt là do virus gây nên. Trong khi đó, thuốc kháng sinh không có hiệu quả với virus, thậm chí còn khiến cho tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Đó là chưa kể các hậu quả về sau như: trẻ biếng ăn, bị tiêu chảy, thể trạng yếu chậm lớn, thường xuyên mệt mỏi, làm giảm khả năng miễn dịch, tăng khả năng mắc các bệnh lý khác... và đặc biệt nguy hiểm nếu trẻ bị kháng kháng sinh.

Nhưng do không tìm hiểu kỹ, cũng như không được giải thích chính xác, hiện vẫn còn nhiều bậc cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ thường tự ý cho trẻ dùng kháng sinh mỗi khi trẻ ho, sốt hoặc mua thuốc theo đơn cũ cho lần bệnh sau.

Ngoài nguyên nhân từ phía phụ huynh, tình trạng sử dụng kháng sinh tràn lan cho trẻ còn bắt nguồn một phần từ chính một bộ phận nhân viên y tế trong việc tuỳ tiện kê đơn thuốc kháng sinh. Họ thực hiện việc này theo quan điểm, cho bệnh nhân dùng kháng sinh phổ rộng, bao vây để chặn bệnh “cho chắc” mà không nghĩ tới hậu quả cho sức khỏe về sau.

Chấm dứt chuỗi ngày tháng cứ con ốm là “táng” kháng sinh - 3
Trẻ phải được khám kỹ và đúng cách, cần xét nghiệm máu mới kết luận có phải dùng kháng sinh hay không.

Chữa bệnh cho trẻ tốt nhất phải giảm thiểu kháng sinh, chỉ dùng khi cần thiết

Các bác sĩ chuyên khoa Nhi nhận định, việc trẻ nhỏ phải nạp vào cơ thể quá nhiều và “vô tội vạ” các loại kháng sinh chính là nguyên nhân tạo ra siêu vi khuẩn kháng thuốc. Từ đây trẻ phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn khác cho sức khoẻ trong tương lai.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh nguyên tắc trong điều trị bệnh cho trẻ nhỏ cũng như mọi lứa tuổi nói chung là “chỉ dùng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn”. Mặc dù đây là nguyên tắc đầu tiên khi sử dụng kháng sinh nhưng đây cũng là nguyên tắc bị vi phạm nhiều nhất và gây nên nhiều hậu quả nhất, đặc biệt đối với trẻ em. Một thực trạng rất đáng lo ngại!

Để khắc phục tình trạng này, theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bánh, một chuyên gia Nhi khoa uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong khám chữa bệnh cho trẻ nhỏ, hiện đang công tác tại chuyên khoa Nhi bệnh viện ĐKQT Thu Cúc: Đối phó với bệnh ở trẻ đặc biệt là nhóm bệnh hô hấp phổ biến, trước hết cần khám kỹ và đúng cách. Tại bệnh viện Thu Cúc phương châm của chúng tôi là chỉ dùng kháng sinh khi thực sự cần thiết. Trước hết cần làm xét nghiệm máu để biết nguyên nhân gây bệnh và xác định bé có cần dùng kháng sinh hay không. Kê đơn cũng cần chọn loại thuốc thực sự phù hợp, từ nhẹ đến nặng. Khi đã dùng kháng sinh mà bé không đỡ hoặc không dứt bệnh, lúc đó đã có dấu hiệu bé bị kháng kháng sinh. Lúc này, bác sĩ có thể cho làm kháng sinh đồ - một phương pháp hiệu quả để kết luận bé bị kháng loại kháng sinh nào để tránh dùng và chuyển sang loại kháng sinh hiệu quả hơn. Có như vậy mới chữa khỏi bệnh tận gốc mà tránh cho trẻ phải dùng nhiều thuốc.”

Đặc biệt lưu ý: Thuốc kháng sinh chỉ dùng khi có nhiễm khuẩn, mà bệnh của trẻ có phải do nhiễm khuẩn hay không chỉ có thể xác định chính xác thông qua xét nghiệm máu. Do vậy, tuyệt đối không nên tự ý sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ để tránh các hậu quả khó lường.

Chuyên khoa Nhi, bệnh viện ĐKQT Thu Cúc là địa chỉ khám chữa uy tín và hiệu quả các bệnh lý cho trẻ nhỏ. Với đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, với quan điểm KHÁM TẬN TÌNH - HẠN CHẾ KHÁNG SINH. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất sạch đẹp, có chỗ vui chơi hấp dẫn cho trẻ sẽ giúp các bé và cha mẹ hoàn toàn yên tâm điều trị bệnh hiệu quả với tâm lý thoải mái nhất. Gọi số 1900 558896 để được tư vấn và đặt hẹn khám nhanh chóng, thuận tiện. Xem thêm thông tin chi tiết tại đây