Cậu ruột hiến một phần cơ thể cứu cháu bị “thận hư”

(Dân trí) - Bị suy thận giai đoạn cuối do hội chứng thận hư kháng thuốc, hơn nửa năm qua, để duy trì sự sống cháu bé 10 tuổi phải chạy thận nhân tạo. Trước tình trạng nguy nan của đứa cháu ruột người cậu đã quyết định hiến một quả thận cứu cháu.

Mắc hội chứng thận hư, bé Dương Ngọc M. (10 tuổi, ngụ tại Cần Thơ) đã phải điều trị liên tục. Tuy nhiên tình trạng kháng thuốc khiến việc điều trị không mang lại kết quả như mong đợi. Hơn nửa năm qua bệnh nhi phải chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Nhi Đồng 2 để duy trì sự sống, mọi sinh hoạt thường ngày và việc học hành của cháu đều bị ảnh hưởng.

Bé M. đang trong quá trình hồi sức sau cuộc ghép
Bé M. đang trong quá trình hồi sức sau cuộc ghép

Không cầm lòng trước những đau đớn do bệnh tật của đứa cháu, người cậu ruột của bé là Dương Quang P. (44 tuổi) đã quyết định hiến một phần cơ thể của mình để gieo mầm hi vọng sống cho bé M. Ngày 6/5, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phối hợp cùng bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện song hành cuộc phẫu thuật cắt thận từ người cậu để ghép cho bệnh nhi.

Với sự nỗ lực của các y bác sĩ, sau 5 giờ phẫu thuật ca ghép thận cho bé M. được thực hiện thành công. Bước đầu các chỉ số thận ghép hoạt động tương đối ổn định. TS.BS Trương Quang Định, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, đây là ca ghép thận thứ 11 được thực hiện tại bệnh viện và là cuộc ghép nằm trong chương trình ghép tạng của bệnh viện Nhi Đồng 2 chuẩn bị nhân vật lực thành lập Trung tâm ghép tạng nhi cho TPHCM và khu vực phía Nam.

Theo dự kiến, ngày 7/5 một cuộc ghép tương tự cũng sẽ được bệnh viện thực hiện cho bệnh nhi Võ Bá M. (11 tuổi). Được biết, Bá M. bị suy thận giai đoạn cuối do bệnh thiểu sản thận bẩm sinh, đang thẩm phân phúc mạc (lọc màng bụng) tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ bốn tháng qua. Người hiến thận để cứu bé M. chính là mẹ ruột của cháu. 

Vân Sơn