Câu chuyện xúc động đằng sau khoảnh khắc 46 bà mẹ cùng nhau cạo trọc đầu

(Dân trí) - Hành động này như tiếp thêm nguồn năng lượng cho họ sau khi phải đón nhận nỗi đau quá lớn, nó cũng giúp tạo ra mối liên kết đặc biệt giữa những người cùng cảnh ngộ.

Câu chuyện xúc động đằng sau khoảnh khắc 46 bà mẹ cùng nhau cạo trọc đầu - 1

Theo thống kê, mỗi ngày ở Bắc Mỹ có 46 bà mẹ phát hiện con mình mắc ung thư. Lấy cảm hứng từ con số này, mỗi năm một lần St. Baldrick’s, một tổ chức quy tụ những bà mẹ có con đang chiến đấu với ung thư hay đã qua đời vì căn bệnh này, lại tổ chức một sự kiện mang tên “46 Mommas”. Được biết, tại sự kiện này, 46 bà mẹ sẽ cùng nhau cạo sạch tóc trên đầu, đồng thời kêu gọi gây quỹ cho các trẻ em bị ung thư.

Không chỉ dừng lại ở một chương trình gây quỹ, những bà mẹ tham gia “46 Mommas” đều chia sẻ rằng, hành động này như tiếp thêm nguồn năng lượng cho họ sau khi phải đón nhận nỗi đau quá lớn, nó cũng giúp tạo ra mối liên kết đặc biệt giữa những người cùng cảnh ngộ, để họ có thể mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của con mình, cũng như tưởng niệm cho đứa trẻ đã mất.

Cùng lắng nghe câu chuyện đầy xúc động của những bà mẹ có con mắc bệnh ung thư này trong video dưới đây:

Câu chuyện xúc động đằng sau khoảnh khắc 46 bà mẹ cùng nhau cạo trọc đầu.

Minh Nhật

Theo 60SD