Cậu bé dị ứng với mọi thực phẩm

(Dân trí) - Đối với Finlay Doolan, cậu bé 6 tuổi đến từ Manchester (Anh), được nhấm nháp ngon lành miếng bánh kem trong ngày sinh nhật là ước mơ vô cùng xa vời. Chứng bệnh hiếm gặp đã khiến cậu bé dị ứng với tất cả thực phẩm.

 

Finlay và mẹ

Finlay và mẹ
 

Trước đó, Finlay được các bác sĩ chẩn đoán rằng em chỉ bị đau bụng bình thường. Cách đây 3 năm, tại Bệnh viện Nhi Hoàng gia Manchester, em đã được chẩn đoán mắc bệnh Eosinophilic Esophagitis (EOE) hay còn gọi là viêm thực quản tăng bạch cầu eosin.

 

Đây là căn bệnh hiếm gặp trên thế giới. Tại Anh, cứ 10.000 người mới có một người mắc phải căn bệnh lạ kì này. Từ việc cơ thể sản xuất quá nhiều lượng bạch cầu trong thực quản và ruột, các vi khuẩn và kí sinh trùng đã phản ứng với thực phẩm tạo ra độc tố, khiến thức ăn không thể tiêu hóa và gây nên tình trạng trên. Các tế bào này cũng làm tổn thương các mô, khiến người bệnh gặp khó khăn khi nuốt thức ăn.

 

Bà Vicky, mẹ của em cho biết “Dù phải truyền nước qua đường mũi bằng một thiết bị đặc biệt và cứ 3 giờ lại truyền một lần, nhưng Finlay vẫn sống một cuộc sống bình thường,cháu luôn vui vẻ và lạc quan. Tuy vậy, mỗi lần nhìn thấy bạn bè ăn uống ngon lành, cháu lại ước sẽ có một ngày được như các bạn”.

 

Hàng ngày, Finlay vẫn đến trường cùng bạn bè của em, nhưng em không thể chơi bóng đá bởi nó có thể làm rơi các thiết bị hỗ trợ được gắn trên người. Ngoài ra, em còn bị đau khớp bởi đây là tác dụng phụ đối với tất cả bệnh nhân mắc chứng bệnh hiếm gặp này. Mẹ em cho biết “Vợ chồng tôi đã mua sách trực tuyến cho cháu để giúp cháu có thể theo kịp việc học so với các bạn trong lớp”.

 

Hi vọng với sự phát triển của y học hiện đại, các nhà khoa học sẽ tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh hiếm này để có thể giúp những bệnh như như Finlay thực hiện ước mơ “ăn ngon lành như các bạn”.

 

Minh Chi