Cậu bé 12 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư sau cơn đau bụng

Minh Nhật

(Dân trí) - Ung thư tuyến tụy là một trong những dạng ung thư gây tử vong cao nhất. Phần lớn người bệnh chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn cuối.

Bất ngờ phát hiện ung thư sau cơn đau bụng

Cậu bé 12 tuổi Xiaochen bất ngờ xuất hiện triệu chứng đau bụng, mặc dù không có bất kì vấn đề nào về đường tiêu hóa. Lúc đầu, vì nghĩ rằng chỉ là bệnh vặt nên cả gia đình đã không quá quan tâm đến vấn đề này. Cho đến một đêm, Xiaochen không thể chịu được cơn đau và không ngừng khóc, vì vậy bố mẹ cậu đã vội vàng đưa đến bác sĩ để kiểm tra.

Cậu bé 12 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư sau cơn đau bụng - 1

Cậu bé 12 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư sau cơn đau bụng (Ảnh minh họa).

Kết quả siêu âm cho thấy có một khối u trong tuyến tụy, bác sĩ đã nhận ra điều bất thường và tiến hành kiểm tra thêm, kết quả Xiaochen được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối và đã di căn đến gan.

Do phát hiện muộn nên Xiaochen đã bỏ lỡ cơ hội phẫu thuật, cậu bé chỉ có thể kiểm soát tình trạng bệnh thông qua xạ trị và hóa trị nhưng tỷ lệ sống sót rất thấp.

Ung thư tuyến tụy là một trong những dạng ung thư gây tử vong cao nhất. Nhiều bệnh nhân không nhận được chẩn đoán cho đến khi nó lan ra bên ngoài tuyến tụy. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với tất cả các giai đoạn của ung thư tuyến tụy là 9%.

Ung thư tuyến tụy có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. Phẫu thuật có thể loại bỏ một phần hoặc toàn bộ tuyến tụy. Điều này sẽ loại bỏ khối u ung thư ban đầu.

Thật không may, phần lớn các trường hợp ung thư tuyến tụy không được phát hiện và chẩn đoán cho đến khi ung thư ở giai đoạn cuối và lan rộng ra khỏi vị trí ban đầu.

Phẫu thuật có thể không phù hợp ở giai đoạn cuối của ung thư tuyến tụy. Nếu ung thư đã lan sang các vùng khác của cơ thể, việc loại bỏ khối u hoặc tuyến tụy sẽ không chữa khỏi bệnh

Thực tế, ngày càng nhiều bệnh ung thư đang bắt đầu trẻ hóa, vì vậy tất cả mọi người phải cảnh giác với căn bệnh này. Ngay cả một đứa trẻ nếu có đau bụng, chán ăn, đau đầu, đau ngực, ho, khó thở, giảm cân,… mà không rõ nguyên nhân cũng cần phải được đưa đi thăm khám kịp thời.

Tại sao ung thư ngày càng trẻ hóa?

Chế độ ăn uống không lành mạnh

Ăn uống không đúng cách là nguyên nhân chính dẫn đến ung thư ở nhiều người trẻ ngày nay. Các thói quen xấu như: ăn uống thất thường, ăn quá no, ăn kiêng quá mức; thường xuyên ăn nhiều chất béo, nhiều calo, đồ chiên, nướng… Những chế độ ăn uống không lành mạnh này đều tạo điều kiện cho bệnh ung thư xuất hiện.

Thức khuya

Việc thức khuya thường xuyên ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của cơ thể, làm rối loạn chức năng, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, mạch máu não, thậm chí là ung thư.

Không chú ý đến sức khỏe

Nhiều người trẻ thường có tâm lý chủ quan về sức khỏe của mình. Khi mắc bệnh họ thường làm ngơ hoặc tự mua thuốc uống. Chính việc này khiến người trẻ dễ bỏ sót các triệu chứng cảnh báo ban đầu bệnh nguy hiểm, điển hình là ung thư và bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.