TPHCM:

Cặp song sinh dính ngực, bụng và có cùng dây rốn

(Dân trí) - Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa tiếp nhận trường hợp một cặp song sinh dính nhau phức tạp ở phần ngực, bụng và có cùng dây rốn. Tuy nhiên, trọng lượng cơ thể của cả hai bé chỉ khoảng 3,5kg, chưa đủ sức để bước vào ca đại phẫu.

Chiều ngày 1/9, bác sĩ Tăng Chí Thượng - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) - cho biết: Bệnh viện vừa tiếp nhận một cặp song sinh dính nhau rất phức tạp, cặp song sinh này được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

 

Được biết trước đó, thai phụ H.N.Y được các bác sĩ khoa sản của bệnh viện trên tiến hành mổ lấy con do chị bị vỡ ối ở tuần thai thứ 36. Cả hai bé gái đều có đầy đủ các bộ phận của cơ thể nhưng bị dính nhau ở phần ngực và phần bụng đồng thời có cùng dây rốn.

 

Sau khi được chuyển đến Nhi Đồng 1, chẩn đoán hình ảnh cho thấy tim của hai bé bị dính chặt vào nhau. Hiện trọng lượng cơ thể của cả hai bé chỉ nặng khoảng 3,5kg, các cháu đang phải thở máy.

 

Theo bác sĩ Thượng, đây là trường hợp song sinh có dị tật dính nhau rất phức tạp. Do vậy, cần phải có thêm thời gian nuôi dưỡng hai bé trước khi phẫu thuật tách rời.

 

Hồi giữa tháng 1 vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã tiếp nhận và phẫu thuật tách rời thành công cặp song sinh dính liền nhau từ phần xương ức đến phần bụng, dính gần hết gan, cả hai đều mắc bệnh tim bẩm sinh.

 

Vân Sơn