Cấp cứu thuyền viên bị chấn thương sọ não khi hành nghề trên biển

(Dân trí) - Trong lúc hành nghề ngoài vùng biển Đà Nẵng, một thuyền viên bị vật nặng rơi trúng đầu gây chấn thương sọ não.

Vào lúc 22h50 ngày 21/11, tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân Nguyễn Văn Hợi về đến Đà Nẵng an toàn và chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị. Nhờ được cấp cứu kịp thời, tình trạng nạn nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn.

Trước đó, vào lúc 19h40 ngày 21/11, khi đang hành nghề trên tàu QNg ĐNa 90275 TS tại vùng biển Đà Nẵng (ở vị trí có tọa độ 16013’N – 108033’E), thuyền viên Nguyễn Văn Hợi (sinh 1971) bất ngờ bị vật nặng rơi trúng đầu khiến thuyền viên này bất tỉnh tại chỗ.

Cấp cứu thuyền viên bị chấn thương sọ não khi hành nghề trên biển - 1

Lực lượng cứu nạn đưa thuyền viên Nguyễn Văn Hợi lên tàu SAR 412

Nhận thấy tình huống nguy cấp đe dọa tính mạng của thuyền viên trên tàu, thuyền trưởng tàu ĐNa 90275 TS đã liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được cấp cứu khẩn cấp.

Tiếp nhận thông tin báo nạn từ tàu ĐNa 90275 TS, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải) đã yêu cầu thuyền trưởng cho tàu lập tức ngưng hành nghề, hướng dẫn hải trình nhanh nhất để tàu khẩn trương hành trình về đất liền, đồng thời phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế từ xa. Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực gần nhất được đưa vào trạng thái báo động, sẵn sàng phương tiện chuyên dụng để triển khai cứu nạn.

Qua chẩn đoán của các y bác sĩ, thuyền viên Hợi đang trong tình trạng nguy kịch, nhiều khả năng bị chấn thương sọ não, cần sớm tiếp cận y tế và đưa về đất liền điều trị khẩn cấp. Lúc 20h15 cùng ngày, tàu SAR 412 tức tốc rời cầu thực hiện nhiệm vụ, cùng đi theo tàu có ê kíp bác sĩ từ Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng.

Cấp cứu thuyền viên bị chấn thương sọ não khi hành nghề trên biển - 2

Nhờ được cấp cứu kịp thời, tình trạng của thuyền viên Nguyễn Văn Hợi đã qua nguy kịch

Lúc 21h20 cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu ĐNa 90275 TS, ê kíp nhân viên cứu nạn cùng y bác sĩ được triển khai lên tàu ĐNa 90275 TS để cấp cứu cho nạn nhân.

Tình trạng anh Hợi lúc này hết sức nguy với đa chấn thương vùng đầu, vết thương hở, chảy nhiều máu. Sau khi trải qua ca cấp cứu tại chỗ để xử lý vết thương và ổn định tình trạng, nạn nhân được đưa lên tàu SAR 412 để tiếp tục được chăm sóc tích cực và khẩn trương đưa về đất liền.

Khánh Hồng