Cảnh giác nếu trẻ ốm vặt, nhiễm trùng liên miên

(Dân trí) - Nhiều trẻ đi viện như cơm bữa, tháng phải nhập viện vài ba lần điều trị vì viêm phổi, viêm tai, nhiễm trùng… nhưng cả bác sĩ, cha mẹ đều lầm tưởng là những lần ốm vặt ở trẻ. Thực tế có trẻ được phát hiện khiếm khuyết gen khiến cơ thể suy giảm miễn dịch mới là nguyên nhân sâu xa khiến trẻ tái nhiễm nhiễm trùng liên tục.

Dễ mắc bệnh, điều trị khó

PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Trưởng khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp cho biết, suy giảm miễn dịch bẩm sinh là bệnh khiếm khuyết về di truyền khiến cơ thể bệnh nhi không có khả năng sản xuất đủ các loại tế bào miễn dịch dẫn đến thiếu hụt kháng thể chống lại tác nhân gây bệnh. Vì vậy, trẻ thường hay bị mắc các bệnh nhiễm trùng nặng, dai dẳng, tái phát nhiều đợt và dẫn đến biến chứng nặng nề hoặc tử vong sớm.

Bệnh nhi suy giảm miễn dịch đang được theo dõi điều trị tại BV Nhi Trung ương.
Bệnh nhi suy giảm miễn dịch đang được theo dõi điều trị tại BV Nhi Trung ương.

Tuy nhiên, suy giảm miễn dịch bẩm sinh dễ bỏ soát chẩn đoán. Bệnh nhi nhiễm trùng tái diễn, tử vong vì nhiễm trùng mà không biết nguyên nhân.

Trong các bệnh nhi đang điều trị tại khoa, trẻ nào cũng đến viện quen mặt bởi tần suất ốm quá dày, bất bình thường hơn các trẻ khác. Trước đó, các cháu thường được chẩn đoán nhiễm trùng do vi rút, khuẩn, ký sinh trùng.

Các bệnh nhân đều có đặc điểm chung là “ốm vặt” liên tục và khi đã mắc bệnh thì điều trị rất lâu khỏi. Cứ vừa dừng thuốc sau đợt viêm phổi, viêm tai giữa một thời gian lại bị tái diễn. Hay có những trẻ đến khám có các biểu hiện lạ như tưa lưỡi mọc đi mọc lại, sốt, nhiễm khuẩn liên tục tới 10 lần/tháng.

Ngày nay, với những tiến bộ của y học, chúng ta đã bắt đầu phát hiện ra được bệnh suy giảm miễn dịch các cháu mắc phải.

Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Minh Hải, 17 tuổi, Hà Nội là một điển hình của việc khó phát hiện suy giảm miễn dịch.

Người mẹ già và chồng đã rất nỗ lực theo đổi 10 năm điều trị, với chi phí hàng tháng khoảng 6 triệu đồng.
Người mẹ già và chồng đã rất nỗ lực theo đổi 10 năm điều trị, với chi phí hàng tháng khoảng 6 triệu đồng.

Bác Phan Thị Tỵ (65 tuổi), mẹ bệnh nhân cho biết bắt đầu từ khi 2 tuổi, bệnh nhân thường liên tục phải nhập viện do ho, sốt. Tại các bệnh viện, cháu được chẩn đoán viêm đường hô hấp trên, viêm phổi. Gần như tháng nào cũng phải nhập viện điều trị.

Đến năm 7 tuổi, cháu Hải bị 2 đợt viêm phổi nặng, phải điều trị gần 2 tháng. Cháu đã từng điều trị tại BV Lao phổi TW và được chẩn đoán viêm phổi kéo dài. Năm 8 tuổi, cháu liên tục bị tiêu chảy nặng, suy dinh dưỡng thể còi cọc và được chẩn đoán suy giảm miễn dịch thể dịch, điều trị BV Nhi Trung ương, thỉnh thoảng truyền chế phẩm tăng cường miễn dịch liều thấp.

Năm 12 tuổi, sau một đợt chẩn đoán viêm phế quản, được chuyển sang điều trị, truyền thuốc định kỳ 1 tháng 1 lần.

“Đưa ra chỉ định này là một áp lực lớn với cả bác sĩ, gia đình bởi chế phẩm điều trị khá đắt đỏ (nếu trẻ nặng 20kg chi phí điều trị khoảng 20 triệu/tháng). BHYT đã chi trả toàn bộ cho trẻ dưới 6 tuổi. Nhưng với trẻ trên 6 tuổi phải đồng chi trả 20% là một gánh nặng kinh tế rất lớn đối với gia đình các bé.

Bệnh nhân tháng nào cũng phải đóng 6 triệu là sự cố gắng không ngừng nghỉ của cả gia đình khi bố Hải đã già, mẹ cũng đã về hưu”, PGS Hương nói.

BS Nguyễn Thị Vân Anh, người điều trị trực tiếp cho bệnh nhân chia sẻ, Hải đã gắn bó với bệnh viện 10 năm. Mỗi tháng, Hải đều phải vào viện truyền chế phẩm mà cơ thể em không sản sinh ra được gây suy giảm miễn dịch.

“Có lần phải truyền 5 ống, nhưng tôi nói bác sĩ truyền 4 ống thôi, đủ dẻo dai để không mắc bệnh. Những lúc ấy là tiền rất khó khăn”, mẹ bệnh nhân cho biết.

Sau 10 năm gắn bó điều trị, Hải phải chuyển sang BV Bạch Mai vì hết tuổi thiếu nhi. BS Chu Trí Hiếu, Trung tâm miễn dịch lâm sàng BV Bạch Mai đã đích thân sang tiếp nhận cháu.

Khoẻ mạnh, sinh con bình thường nếu được điều trị

PGS Hương cho biết, để điều trị suy giảm miễn dịch, các bệnh nhi sẽ được truyền một chế phẩm đặc biệt nhằm tăng sức đề kháng. Nhờ được dùng thuốc thay thế điều trị đặc hiệu nên sức khỏe bệnh nhân cải thiện dần, bệnh nhân hết nhiễm trùng, phát triển thể chất cải thiện và tinh thần tốt, có thể đến trường như các trẻ khác, sau này vẫn có thể lập gia đình, sinh con, đẻ cái.

PGS Hương cho biết thêm ngoài thuốc truyền, ở trẻ lớn, người lớn còn có chế phẩm tiêu dưới da, bệnh nhân có thể tự tiêm tại nhà như bệnh nhân đái tháo đường tiêm insulin, nếu được BHYT chi trả như bệnh đái tháo đường.

“Các bệnh nhân mắc bệnh cần được điều trị thay thế suốt đời để duy trì cuộc sống bình thường. Vì thế rất Các cơ quan BHYT, các nhà hoạch định chính sách có các chính sách về y tế, về BHYT hỗ trợ cho công tác điều trị các bệnh suy giảm miễn dịch > 16 tuổi, khi bệnh nhân hưởng chế độ y tế của người lớn để giảm gánh nặng kinh tế cho bệnh nhân”, PGS Hương nói.

Đã qua tuổi 16, chàng trai nhỏ (áo trắng) được chuyển sang cơ sở y tế mới là BV Bạch Mai để tiếp tục được điều trị suốt đời.
Đã qua tuổi 16, chàng trai nhỏ (áo trắng) được chuyển sang cơ sở y tế mới là BV Bạch Mai để tiếp tục được điều trị suốt đời.

Cùng quan điểm này, GS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc BV Nhi Trung ương cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để các bệnh nhi được hỗ trợ tốt nhất về điều trị. “Chúng tôi sẽ cùng các cơ quan khác nói lên tiếng nói chuyên môn để thuyết phục, thay đổi để các cháu mắc bệnh hiếm sau này được hỗ trợ hơn nữa, để các cháu điều trị liên tục không bị ngắt mạch, đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt nhất.

Tại bệnh viện Nhi TW, từ khi thành lập (năm 2010) đến nay, khoa Miễn dịch-Dị ứng-Khớp đã tiếp nhận hơn 80 trường hợp mắc suy giảm miễn dịch bẩm sinh trong đó 2/3 số bệnh nhi có tiên lượng tốt nhờ được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

Bài và ảnh: Hồng Hải