Cần Thơ: Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS tăng ở nam giới

(Dân trí) - Chiều 21/12 Sở y tế TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phòng chống HIV/AIDS năm 2015, triển khai mục tiêu 2016 và tổng kết kế hoạch TP hướng tới mục tiêu 3 không về HIV/AIDS.

 

Bác sĩ Nguyễn Quang Thông - Giám đốc TTPC HIV/AIDS Cần Thơ cho biết, tỷ lệ người mắc HIV ở Cần Thơ có giảm nhưng vẫn còn cao
Bác sĩ Nguyễn Quang Thông - Giám đốc TTPC HIV/AIDS Cần Thơ cho biết, tỷ lệ người mắc HIV ở Cần Thơ có giảm nhưng vẫn còn cao

Bác sĩ Nguyễn Quang Thông-Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP Cần Thơ cho biết: tỷ lệ người mắc HIV/AIDS phát hiện hàng năm có chiều hướng giảm ở Cần Thơ có giảm những vẫn còn ở mức cao. Trong 11 tháng đầu năm 2015 số người nhiễm HIV phát hiện mới 178 người, số người bệnh chuyển sang AIDS 167 và số tử vong 41 người.

Số người nhiễm HIV và số người nhiễm HIV/AIDS tử vong giảm so với cùng kỳ năm 2014: Nhiễm HIV giảm 145 người (44,9%); Tử vong giảm 16 người (28,1%); riêng số người chuyển sang AIDS tăng 48 người (40,3%).

Theo số liệu báo cáo của trung tâm phòng chống HIV/AIDS thì đến ngày 30/11/2015, lũy tích số người nhiễm HIV phát hiện được là 5.614 người, đã tử vong 2.181 người, số người nhiễm còn sống 3.433. Trung bình 100.000 dân thì có 278 người nhiễm HIV. Ninh Kiều là quận có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất TP 554 người/100.000 dân, kế tiếp là quận Cái Răng và Thốt nốt.

Điều đáng nói là tỷ lệ nhiễm HIV phát hiện được có xu hướng tăng ở nam giới. Cụ thể năm 2011 tỷ lệ nam giới bị bệnh này là 58,8%; năm 2014 là 67,1%; 11 tháng đầu năm 2015 là 64,7%). Những người nhiễm HIV nằm ở độ tuổi từ 20 đến 39 chiếm tỷ lệ 84,5%. Tỷ lệ bị lây nhiễm qua quan hệ tình dục chiếm đến 85,9%.

Cũng theo bác sĩ Thông, năm 2016 ngành y tế Cần Thơ sẽ thực hiện các giải pháp theo từng bước, nâng cao hiệu quả hoạt động sẵn có như sử dụng đội ngũ nhân viên tiếp cận cộng đồng, nhân viên y tế cơ sở, cộng tác viên các điểm giảm hại, cộng tác viên phòng chống HIV/AIDS xã, phường từ các dự án đã kết thúc trên địa bàn…

Phạm Tâm