Cần Thơ từng bước khẳng định là trung tâm y tế của vùng ĐBSCL

(Dân trí) - Ngày 25/2 thành ủy Cần Thơ long trọng tổ chức ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), nhân dịp này nhiều tập thể, cán bộ, nhân viên ngành y Cần Thơ được nhận bằng khen, cờ thi đua.

Bác sĩ Bùi Thị Lệ Phi- Giám đốc Sở y tế Cần Thơ phát biểu tại biểu lễ
Bác sĩ Bùi Thị Lệ Phi- Giám đốc Sở y tế Cần Thơ phát biểu tại biểu lễ

Bác sĩ Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở y tế TP Cần Thơ, cho biết, năm 2015 ngành y tế Cần Thơ đã đạt được nhiều thành quả đáng kể từng bước khẳng định vị trí trung tâm y tế của vùng ĐBSCL. Cụ thể, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chỉ còn 10,5% thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của cả nước (14,1%); tỷ lệ tiêm chủng đủ 6 loại vắc xin cơ bản cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 95%; công tác y tế dự phòng có hiệu quả, không để dịch bùng phát và lưu hành, không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm lớn; Cơ sở vật chất được đầu tư tốt, từng bước hoàn thiện; Trang thiết bị máy móc hiện đại; Công tác khám chữa bệnh từng bước được nâng cao, một số kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu đạt cao hơn so với các tỉnh, thành trong khu vực.

Bên cạnh đó công tác xã hội hóa y tế cũng được toàn ngành quan tâm. Trên địa bàn Cần Thơ hiện có 3 bệnh viện ngoài công lập, 1.600 cơ sở hành nghề y dược tư nhân góp phần đáng kể trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Cần Thơ hiện có 4.398 người đang làm việc trong ngành y.

Ông Trần Quốc Trung -Bí thư thành ủy TP Cần Thơ, trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc của ngành y tế Cần Thơ
Ông Trần Quốc Trung -Bí thư thành ủy TP Cần Thơ, trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc của ngành y tế Cần Thơ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Tâm – Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã hoan nghênh các thành tích mà ngành y tế đã đạt được trong năm qua, đồng thời ông Tâm cũng đề nghị lãnh đạo sở y tế tiếp tục nâng cao công tác khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân, chống quá tải, giảm dần tình trạng nằm ghép. “Ngành y cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém để khắc phục. Cán bộ không được chậm trễ, thờ ơ với bệnh nhân. Nhân viên ngành y phải khéo léo trong cách giao tiếp, một lời nói cẩu thả trong lời ăn tiếng nói có thể gây nỗi đau cho người khác.”- Ông Tâm nhấn mạnh.

Nhân dịp này có 261 tập thể và 2.802 được tặng giấy khen của sở y tế, 57 tập thể và 155 cá nhân đạt bằng khen của UBND thành phố; 3 tập thể và 2 cá nhân nhận bằng khen của Bộ y tế; 2 đơn vị được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì.

Phạm Tâm