Cần Thơ: Thời tiết nắng nóng, bệnh nhi nhập viện tăng cao

(Dân trí) - Bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết hiện nay do thời tiết nắng nóng, lượng bệnh nhi mắc các bệnh lý về hô hấp đang tăng cao, bình quân mỗi ngày bệnh khoa khám bệnh tiếp nhận khoảng 1.600 - 2.000 lượt bệnh.

Thời tiết nắng nóng, lượng bệnh tăng cao buộc bệnh nhân luôn phải nằm giường ghép
Thời tiết nắng nóng, lượng bệnh tăng cao buộc bệnh nhân luôn phải nằm giường ghép

Cụ thể, số liệu thống kê (trong tháng 3/2015) cho thấy tỷ lệ bệnh nhi mắc các bệnh hô hấp đến bệnh viện điều trị tăng cao so với cùng kỳ, trong đó bệnh viêm hô hấp trên cao nhất hơn 400 bệnh (cùng kỳ 61 bệnh), viêm phổi hơn 1.000 bệnh nhân (cùng kỳ 827); các bệnh lý khác do thời tiết cũng đang gia tăng như sốt xuất huyết 150 trường hợp (cùng kỳ 95), tiêu chảy 1.032 bệnh (tăng 16%)…

Bệnh nhân chờ khám bệnh ở bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ
Bệnh nhân chờ khám bệnh ở bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Bác sĩ Dễ cũng cho biết: những ngày qua lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện gia tăng trong khi cơ sở hạ tầng, khuôn bệnh viện nhỏ, xuống cấp nhưng lại có nhiều bệnh nhi đến từ các tỉnh lân cận trong vùng nên đã gây nên tình trạng quá tải cục bộ ở một số khoa phòng như khoa Khám bệnh, khoa Nội nhi, Nội nhiễm, khoa Sốt Xuất huyết…gây khó khăn cho công tác khám và điều trị.

Tuy nhiên bệnh viện vẫn cố gắng đáp ứng bằng cách tăng cường bác sĩ ở khu vực khám, bố trí bệnh nội trú thêm ra các khoa có lượng bệnh ít…

 

Phạm Tâm