Cần Thơ: Bệnh nhi bị viêm hô hấp nhập viện tăng cao

(Dân trí) - Những ngày gần đây, lượng bệnh nhi bị viêm đường hô hấp đến bệnh viện khám và nhập viện tăng cao dẫn đến một số khoa phòng ở bệnh viện nhi lớn nhất khu vực ĐBSCL quá tải.

Những ngày này trung bình mỗi ngày có khoảng 2500 đến 3000 bệnh nhi đến thăm khám và điều trị
Những ngày này trung bình mỗi ngày có khoảng 2500 đến 3000 bệnh nhi đến thăm khám và điều trị

Ngày 7/10, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực khám bệnh và khoa Nội hô hấp của Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ lượng bệnh nhi đến thăm khám rất đông dẫn đến quá tải cục bộ.

Anh Minh Quang (quê Hậu Giang) có con nhỏ đang điều trị tại khoa Nội hô hấp cho biết, con anh nhập viện 2 ngày nay nhưng do lượng bệnh quá đông, phải nằm chung 2-3 bệnh một giường. Nhiều lúc các bé khó chịu, quấy khóc nên anh đành kê thêm võng ở phía hành lang cho thoáng.

Bác sĩ Trần Văn Dễ - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, từ giữa tháng 9 đến nay, bệnh đường hô hấp trẻ em đang vào mùa cao điểm, số lượng bệnh đến khám và nhập viện tăng mỗi ngày từ 2.500 – 3.000 bệnh nhi (tăng khoảng 1.000 lượt so với trước), chủ yếu là các bệnh hô hấp như: viêm phổi, phế quản, viêm hô hấp trên, bệnh lý mũi họng…

Ở khoa Nội hô hấp quá tải, số lượng giường bệnh thực kê 160 giường (kể cả khu vực dịch vụ), hiện nay lượng bệnh mỗi ngày từ 250-300 trẻ. Riêng khu vực điều trị lầu 7 thuộc khoa Nội hô hấp, theo số liệu thống kê ngày 7/10 có trên 240 bệnh nhi đang điều trị, số giường thực kê tại đây là 98 giường.

Phạm Tâm