Cẩn thận khi đong thuốc bằng thìa

(Dân trí) - Nghiên cứu mới đây cho thấy nên dùng đúng loại thìa, cốc chia vạch chuẩn để đong các loại thuốc lỏng thay vì dùng thìa thông thường ước lượng bởi vì điều này sẽ làm tăng nguy cơ dùng sai liều lượng.

 

Cẩn thận khi đong thuốc bằng thìa  - 1

Rót thuốc bằng thìa thông thường sẽ dẫn tới không đủ liều hoặc quá liều

 

“Rất nhiều người, mặc dù có thìa đong thuốc trong hộp thuốc nhưng họ vẫn thường mở tủ, lấy thìa bình thường và rót ước lượng. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu đã cho thấy kích thước của vật đựng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phán đoán của con người”, Koert van Ittersum, trường Quản lý, Viện Công nghệ Georgia (Atlanta, Mỹ), cho biết.

 

195 sinh viên đã được rót chính xác 5ml thuốc cảm lạnh dạng siro bằng 1 chiếc thìa có chia vạch để có thể hình dung rõ được liều lượng trước khi tự rót vào 2 chiếc thìa có kích cỡ khác nhau và không có vạch chia sẵn.

 

Kết quả cho thấy, ở thìa có kích thước trung bình, lượng siro rót ra thấp hơn liều quy định khoảng 8% trong khi ở chiếc thìa lớn hơn, liều lượng lại nhiều hơn 12% so với mức trung bình.

 

Sự chênh lệch không lớn và không đến mức chết người nhưng với các loại thuốc uống nhiều lần trong ngày, chẳng hạn như thuốc ho thì việc uống quá liều hay không đủ liều thì tình hình sẽ khó được cải thiện như mong muốn, đặc biệt là đối với trẻ em.

 

Vì vậy, van Ittersum cho rằng: “Đây là một tình huống cho thấy con người đôi khi tự gây họa cho chính mình. Vì vậy tốt nhất nên sử dụng thìa chia vạch để đo chính xác lượng thuốc cần uống”.

 

Minh Thu

Theo Health24