Ninh Bình:

Cận Tết, bắt gần 50 tấn thịt trâu và khuỷu chân lợn không nguồn gốc

(Dân trí) - Kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại thành phố Tam Điệp, Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) và Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) đã bắt giữ lô hàng gần 50 tấn thịt trâu và khuỷu chân lợn không có chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 18/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an thành phố Tam Điệp vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) bắt giữ lô thực phẩm lớn không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn ngay trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Theo đó, khoảng 10h ngày 16/01/2020, Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Tam Điệp kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm có địa chỉ tại số nhà 1225, đường Quang Trung, tổ 11, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, do Tô Xuân Hùng (SN 1976, trú tại phố Vạn Sơn, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình) làm chủ.

Cận Tết, bắt gần 50 tấn thịt trâu và khuỷu chân lợn không nguồn gốc - 1

Công an kiểm tra các contener chứa 50 tấn thịt trâu và khuỷu chân lợn không có nguồn gốc xuất xứ bị bắt giữ.

Hùng thuê anh Trần Văn Giang (SN 1975, trú tại thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) trông coi kho hàng. 

Quá trình kiểm tra, Công an phát hiện tại cơ sở  có 2 thùng xe contener chứa khuỷu chân lợn đông lạnh có tổng  trọng lượng 33.150 kg và 01 thùng xe contener chứa 16.055 kg thịt trâu không xương đông lạnh. 

Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Các đối tượng khai, số hàng hóa trên là thực phẩm tươi sống được thu mua tại Quảng Ninh và Hà Nội mang về bảo quản đông lạnh với mục đích bán ra thị trường. 

Vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. 

Thái Bá