TPHCM:

Cần tăng cường “để mắt” đến trẻ trong dịp tết

(Dân trí) - Cận Tết, các gia đình bận dọn dẹp chuẩn bị cho năm mới, ít “để mắt” đến con nhỏ. Chỉ vài phút sao nhãng cũng vô tình “đẩy” con vào những tai nạn nguy hiểm.

Cần tăng cường “để mắt” đến trẻ trong dịp tết  - 1
Phụ huynh phải luôn để mắt đến trẻ mọi lúc, mọi nơi
 
Ngày 9/2, khoa cấp cứu hồi sức BV Nhi đồng 1 vừa cứu sống cháu Tr. (13 tháng tuổi, ngụ tại huyện Nhà Bè) bị ngộ độc do uống nhầm dầu hôi. Bé Tr. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, khó thở, toàn thân tím tái, có biểu hiện suy hô hấp nặng, thở co rút lồng ngực, độ bão hòa oxy máu động mạch chỉ còn 82% (bình thường phải từ 94 - 98%). Nguyên nhân là do bận dọn nhà chuẩn bị Tết nên bố mẹ cháu Tr để con chơi một mình trong phòng. Nhìn thấy chai trà xanh (bên trong đựng dầu hôi) để ở góc nhà tưởng là nước nên cháu Tr đã bò ra cầm uống.  Thấy con khóc, ho sặc sụa kèm theo nôn ói, khó thở  tím tái, người nhà đã đưa đến bệnh viện sơ cứu sau đó chuyển đến bệnh viện Nhi đồng I cấp cứu. May mắn, cháu Tr đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục sức khỏe. 

Trước đó, ngày 8/2, BV Nhi Đồng 1, cũng vừa cấp cứu một bệnh nhi khác là bé trai tên Trần Quốc D (30 tháng tuổi, Bình Phước). Bé D bị chó cắn, xé rách da ở bên má phải, mất nhiều máu. Bệnh nhi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên BV Nhi Đồng 1. Tại đây, các bác sĩ khoa Răng - Hàm - Mặt đã nhanh chóng cấp cứu, tạo hình lại vùng mặt cho bé D. Nguyên nhân  được người nhà bé D cho biết, khi con chó đang ăn thì bé D chạy lại đùa giỡn. Chú chó ghen ăn nên lao đến cắn thẳng vào mặt cháu bé. 

Hay trường hợp của em Nguyễn Anh K. (13 tháng tuổi, ngụ tại Ninh Thuận). Bé K. bị rách da mặt và gãy xương hàm dưới, phải phẫu thuật chỉnh xương. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do lúc bé được mẹ chở bằng xe đạp đi chợ Tết. Bé K đã không may bị đập mặt vào ghi đông xe. 

BS Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt, BV Nhi Đồng 1 cho biết, chấn thương hàm, mặt là tai nạn rất hay gặp ở trẻ, đặc biệt trong dịp Tết (do tai nạn giao thông, sinh hoạt..). Chấn thương hàm mặt rất nguy hiểm và để lại các biến chứng nặng nề, ảnh hưởng đến thẩm mỹ của trẻ sau này. 

Do đó, BS  Đẩu khuyến cáo, các bậc phụ huynh đừng lơ là việc trông trẻ trong dịp Tết. Phải luôn luôn để mắt đến trẻ, không thể để trẻ nhỏ chơi một mình dù chỉ là vài phút cũng đủ để gây tai nạn đáng tiếc.  

Ngoài ra, các gia đình có con em còn nhỏ, cần cẩn thận không để hóa chất trong chai lọ thức uống. Nên để thuốc xa tầm với của trẻ  nhằm tránh được các ca ngộ độc. 

Thế  Phong