Cận cảnh người đàn ông tự lấy cục u nang ở cánh tay

(Dân trí) - Bạn đã từng chứng kiến các bác sĩ khéo léo lấy ra cục u nang trên đầu như thế nào. Vậy mà một người đàn ông bất chấp rủi ro viêm nhiễm, đã tự lấy u ra khỏi cánh tay chỉ với con dao dọc giấy. Nếu chưa ăn sáng thì bạn đừng xem những hình ảnh này nhé.

Đoạn clip mô tả một người đàn ông Mỹ đang lấy mụn bằng 1 con dao dọc giấy.

Sau 1 đường xẻ, người đàn ông định nặn u thì được khuyên nên mở rộng vết cắt.

Ở lần cắt thứ 2, người đàn ông than đau và vết thương chảy máu.

'Lộ ra sau vết cắt là lớp bã màu trắng và một trong những người bạn chứng kiến đã không kiềm chế được cảm giác buồn nôn.

Họ nhanh chóng nặn những chất bã từ vết thương. Và lấy những bã này ra bằng giấy ăn.

Một người đã thốt lên “Thật ngạc nhiên vì vết thương không ra máu nhiều”.

“Không có máu bởi u đó đã bị vôi hóa”, một người khác giải thích.

Cuối cùng, họ đã làm sạch vết thương bằng chất khử trùng và lúc này vết thương mới chảy máu.

Nếu không "vững tim" thì đừng xem clip này bạn nhé:

Cận cảnh người đàn ông tự lấy cục u nang ở cánh tay

U nang là gì?

U nang là u lành tính, có thành phần là chất lỏng, bã hay các chất khác.

Chúng phổ biến và có thể xuất hiện ở bất cứ vùng nào dưới da.

U nang là hậu quả của tình trạng viêm nhiễm, tắc nghẽn tuyến bã nhờn (tuyến dầu) hay từ các vùng có tiếp xúc với vật thể lạ như bông tai.

U nang có hình tròn, tạo vòm và thường có màu vàng hoặc trắng.

Thường không gây đau nhưng đôi khi chúng trở nên mềm, sưng đỏ nếu bị viêm nhiễm

U nang không gây đau trừ khi chúng bị vỡ hay nhiễm trùng và thường cũng tự biến mất.

Một số u nang có thể cần phải trích bớt dịch để giảm các triệu chứng khó chịu trên.

Tuy nhiên, việc điều trị bằng cách bóp, nặn không được khuyến nghị bởi có thể làm tình trạng thêm trầm trọng.


Nhân Hà