Ninh Bình:

Cách ly thêm 3 trường hợp nghi nhiễm virus corona, phạt nhiều cơ sở nâng giá khẩu trang

(Dân trí) - Ngày 2/2, Sở Y tế Ninh Bình cho biết, bệnh viện đa khoa tỉnh này đang cách ly 3 bệnh nhân nghi nhiễm virus nCoV, trong đó có 2 người Trung Quốc và một người Việt Nam. Trong một diễn biến khác, Cục QLTT Ninh Bình đã xử phạt 3 trường hợp nâng giá khẩu trang để “trục lợi”. Tại Quảng Trị, cũng có tới 6 cơ sở bán khẩu trang y tế bị phạt hành chính.

Theo Sở Y tế Ninh Bình, 3 bệnh nhân đang phải cách ly theo dõi tại Khoa Truyền nhiễm BVĐK tỉnh Ninh Bình vì nghi nhiễm virus nCoV đều nhập viện ngày 1/2, với các triệu chứng sốt chưa rõ nguyên nhân. Cả 3 người này đều quay lại Việt Nam từ vùng có dịch virus corona ở Trung Quốc.

Theo đó, bệnh nhân Den FengQin (SN 1981, công nhân Công ty Regis tại thị trấn Nho Quan, Ninh Bình trở lại Việt Nam cách đây khoảng 10 ngày sau khi về Hồ Nam ăn Tết. 3 ngày gần đây có triệu chứng mệt mỏi, không rõ sốt, không hắt hơi.

Cách ly thêm 3 trường hợp nghi nhiễm virus corona, phạt nhiều cơ sở nâng giá khẩu trang - 1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình nơi đang cách ly 3 bệnh nhân nghi nhiễm virus nCoV.

Trường hợp thứ 2 là chị P.T.T.H (SN 1992, quê xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), sống tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) trở về Việt Nam cách đây 30 ngày; 2 ngày nay mệt mỏi, ăn kém, sốt chưa rõ nguyên nhân. 

Trường hợp thứ 3 là anh Triệu Dũng (SN 1984) người Chiết Giang (Trung Quốc), sang Việt Nam cách đây 10 ngày; 2 ngày nay bệnh nhân sốt, mệt mỏi, không ho, không hắt hơi... 

Hiện sức khỏe của 3 trường hợp đều ổn định bình thường. Tuy nhiên, thực hiện nghiêm túc các quy trình phòng chống dịch bệnh nCoV, Sở Y tế Ninh Bình vẫn đang chỉ đạo các đơn vị hữu quan theo dõi chặt chẽ.

Cách ly thêm 3 trường hợp nghi nhiễm virus corona, phạt nhiều cơ sở nâng giá khẩu trang - 2

Người dân tại Ninh Bình được phát khẩu trang miễn phí để phòng chống dịch bệnh.

Trong một diễn biến khác, chiều 2/2, Cục Quản lý thị trường Ninh Bình cho biết, qua kiểm tra đã phát hiện 3 cơ sở kinh doanh dược phẩm nâng giá khẩu trang cao hơn mức quy định. Cục đã ra quyết định xử phạt 3 cơ sở này tổng số tiền 25 triệu đồng. 

Cụ thể 3 cơ sở kinh doanh bị xử phạt vì nâng giá khẩu trang gồm: Công ty Công ty TNHH dược phẩm Vũ Duyên; Cửa hàng thuốc tân dược của bà Trần Thị Nhàn, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn; và đối tượng Lê Xuân Tùng (trú quán tại xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư) bán khẩu trang y tế tại đường Hải Thượng Lãn Ông, TP. Ninh Bình.

Cách ly thêm 3 trường hợp nghi nhiễm virus corona, phạt nhiều cơ sở nâng giá khẩu trang - 3
Cách ly thêm 3 trường hợp nghi nhiễm virus corona, phạt nhiều cơ sở nâng giá khẩu trang - 4

Nhà thuốc của Công ty TNHH dược phẩm Vũ Duyên nâng giá khẩu trang bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng.

Cũng theo Cục Quản lý thị trường Ninh Bình, đến ngày 2/2, đơn vị đã tổ chức cho 288 nhà thuốc, đại lý thuốc tân dược trên địa bàn tỉnh ký cam kết niêm yết công khai giá bán, không đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán trang thiết bị y tế (khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế); không sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng, chữa bệnh.

Quảng Trị: Phạt 6 cơ sở nâng giá khẩu trang
Ngày 2/2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử phạt hành chính đối với các cơ sở bán khẩu trang nhưng không niêm yết giá.

Cụ thể, trong ngày 1/2 và 2/2, lực lượng Quản lý thị trường đã huy động 100% quân số để kiểm tra các địa điểm bán khẩu trang và nước rửa tay.

Qúa trình kiểm tra, đơn vị đã xử phạt hành chính 6 đơn vị ở TP Đông Hà, huyện Vĩnh Linh, Thị xã Quảng Trị vì bán khẩu trang và nước rửa tay không niêm yết giá, mức phạt 750 ngàn đồng/đơn vị.

Những quầy thuốc có sai phạm: quầy thuốc Ngân Hoa, địa chỉ 27 Phan Bội Châu, Phường 1; quầy thuốc Anh Hương, địa chỉ 75b Hàm Nghi, Khu phố 5, Phường 5 và hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huê tại lô 129, tầng 1, nhà 3, chợ Đông Hà (TP Đông Hà); quầy thuốc Tâm Quỳnh, chợ Hồ Xá 1, thị trấn Hồ Xá; quầy thuốc Hồng Thắm, địa chỉ số 2 Hùng Vương, thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh); quầy thuốc Đông Hải, địa chỉ 227 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị bán khẩu trang y tế và nước rửa tay nhưng không niêm yết giá.

Ông Trần Đức Thiện - Phó Cục trưởng Cục quản lí thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở buôn bán khẩu trang y tế và nước rửa tay trên địa bàn để chấn chỉnh tình trạng lợi dụng dịch bệnh corona (nCoV-2019) tăng giá các mặt hàng này.

Thái Bá - Đăng Đức