Cách ly con tàu từ vùng dịch corona Trung Quốc cập cảng Nhà Bè

(Dân trí) - Trước khi cập cảng Nhà Bè tại TPHCM, con tàu Panama đã ghé vào Quảng Đông, Trung Quốc. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế đã tiến hành cách ly, đưa 2 thủy thủ vào Bệnh viện Dã chiến.

Cách ly con tàu từ vùng dịch corona Trung Quốc cập cảng Nhà Bè - 1

Tàu neo đậu chờ kiểm dịch y tế 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, TPHCM đã kịp thời phát hiện con tàu Panama cập cảng Nhà Bè về từ vùng dịch nên lập tức tiến hành các biện pháp kiểm dịch y tế. 

Ngày 13/2, Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế cho biết, qua điều tra dịch tễ xác định tàu Panama đã ghé vào thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là vùng có nguy cơ dịch Covid-19 (corona) rất cao.

Cách ly con tàu từ vùng dịch corona Trung Quốc cập cảng Nhà Bè - 2

Sau khi kiểm tra, Trung tâm đã đưa hai thuỷ thủ người Việt hết hợp đồng với tàu lên bờ, đến Bệnh viện Dã chiến tại Củ Chi để cách ly giám sát sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trong suốt quá trình kiểm tra thực tế tàu tại vùng neo thuộc khu vực phao số 0 Vũng Tàu như: kiểm tra thân nhiệt, quan sát thể trạng thuyền viên, hỏi các triệu chứng bệnh, kiểm tra sức khỏe.... kiểm dịch viên không phát hiện có yếu tố nghi nhiễm, chưa có thuyền viên nào có triệu chứng mắc Covid-19.

Cách ly con tàu từ vùng dịch corona Trung Quốc cập cảng Nhà Bè - 3
Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế đã đưa 2 thủy thủ đến Bệnh viện Dã chiến cách ly, theo dõi

Tuy nhiên, do đã qua vùng nguy cơ dịch nên tàu thuộc diện phải cách ly y tế 14 ngày và thuyền viên không được lên bờ. Người lên tàu phải thực hiện các biện pháp bảo hộ y tế phòng ngừa lây nhiễm Covid-19.

Quảng Trị: Cách ly tại chỗ người đàn ông đến từ vùng có dịch
 
Chiều 13/2, UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã Triệu An tiến hành cách ly tại chỗ, theo dõi sát tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).
Cách ly con tàu từ vùng dịch corona Trung Quốc cập cảng Nhà Bè - 4

Quảng Trị chủ động phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, 5h sáng ngày 13/2, ông Dũng đi ô tô từ tỉnh Vĩnh Phúc đến xã Triệu An (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để làm thuê ở hồ nuôi tôm cho gia đình ông Nguyễn Tuấn Anh (SN 1979, trú tại thôn Phú Hội, xã Triệu An).

Nhận được thông tin, UBND huyện Triệu Phong đã báo cáo thông tin đến Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, đồng thời chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, UBND xã Triệu An, Trạm Y tế xã tiến hành khám sức khoẻ của ông Nguyễn Văn Dũng.

Qua kiểm tra, sức khoẻ của ông Dũng bình thường, chưa có biểu hiện sốt, ho...

Trước khi đến Quảng Trị, người đàn ông này ở cách trung tâm vùng dịch xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) khoảng 40km.

“Hiện chưa có biểu hiện gì, nhưng để đảm bảo an toàn chúng tôi phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định”, lãnh đạo huyện Triệu Phong cho hay.

Được biết, trước mắt cơ quan chức năng sẽ cách ly ông Dũng ở hồ nuôi tôm, theo dõi sát tình hình sức khỏe của ông này.

Vân Sơn - Đăng Đức