Cách ly 2 thuyền viên tàu hàng từ Trung Quốc cập cảng Quảng Bình

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tại Quảng Bình mới đây đã tiến hành tiếp nhận, cách ly 2 thuyền viên tàu hàng vừa trở về từ Trung Quốc. Các thuyền viên này sẽ đưa về cách ly tại một doanh trại Quân đội.

Theo đó vào chiều ngày 19/2, tàu Thanh Thành Đạt 999, quốc tịch Việt Nam, trên tàu có 21 thuyền viên người Việt Nam đã cập cảng Hòn La, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Tàu hàng này vào ngày 14/2 đã rời cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) đi cảng Yang Pu (Trung Quốc), sau đó tiếp tục hành trình đến cảng Hòn La để xếp hàng gỗ dăm. Tại đây 2 người trên tàu sẽ lên bờ do chủ tàu có kế hoạch thay đổi 2 thuyền viên vì thời gian làm việc trên tàu đã quá thời gian quy định.

Cách ly 2 thuyền viên tàu hàng từ Trung Quốc cập cảng Quảng Bình - 1

2 thuyền viên tàu hàng được đưa về cách ly tại một doanh trại Quân đội ở huyện Bố Trạch.

Để chủ động phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh Covid -19 phát tán trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước tại Cảng Hòn La tiếp nhận, vận chuyển 2 thuyền viên trên đến các khu cách ly đảm bảo quy định.

Sau khi tiến hành kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt các thuyền viên trên tàu, triển khai điều tra dịch tễ học; đảm bảo công tác phòng dịch, lực lượng chức trách đã tiếp nhận 2 thuyền viên nhập bờ để đưa về cách ly tại doanh trại Quân đội ở huyện Bố Trạch.

Cách ly 2 thuyền viên tàu hàng từ Trung Quốc cập cảng Quảng Bình - 2

Kiểm tra sức khỏe các thuyền viên được cách ly.

Trước đó vào sáng 14/2, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình phối hợp với Sở Y tế tỉnh này cũng đã tiếp cận tàu hàng Pacific Horse, quốc tịch Panama khi tàu này vừa hành trình từ Hong Kong cập cảng Hòn La. Tàu hàng này có 10 thuyền viên đã quá thời gian làm việc trên tàu nên đã được lực lượng chức năng đưa về cách ly tại huyện Bố Trạch.

Tiến Thành