Các tỉnh Đông Nam Bộ sẽ sạch cúm gia cầm A/H5N1 vào năm 2018
(Dân trí) - Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014-2018 với mục tiêu chuyển sang giai đoạn thanh toán cúm gia cầm động lực cao tại Việt Nam từ sau năm 2018.
Kế hoạch này đặt ra mục tiêu chung là từng bước kiểm soát, khống chế không để dịch lây lan trên diện rộng, chủ động xây dựng vùng an toàn dịch cúm gia cầm, tạo nền tảng để chuyển sang giai đoạn thanh toán cúm gia cầm độc lực cao tại Việt Nam từ sau năm 2018.
Cụ thể, phấn đấu tập trung khống chế làm giảm số lượng ổ dịch ở vùng nguy cơ cao, đến năm 2015 có 60% số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chuyển sang vùng nguy cơ thấp, năm 2018 cả nước có 80% số tỉnh, thành chuyển sang vùng nguy cơ thấp và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ sẽ sạch bệnh cúm gia cầm vào năm 2018.
Theo Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), tính đến ngày 20/3, cả nước còn 27 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại 14 tỉnh, thành phố, gồm Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hòa, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hải Dương, Sóc Trăng, Gia Lai, Hưng Yên, Đồng Nai, Hà Giang, Quảng Nam, Bến Tre và Bình Thuận. Tỉnh Bến Tre mới phát sinh ở dịch cúm gia cầm mới tại 1 hộ chăn nuôi tại 01 xã Định Thủy thuộc huyện Mỏ Cày Nam làm 350 con gà mắc bệnh. Số gia cầm buộc phải tiêu huỷ là 458 con gia cầm. Theo nhận định, dịch cúm gia cầm A/H5N1 vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao nếu các địa phương không thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. |
Thảo Nguyên