Các biện pháp làm “cậu nhỏ” lớn hơn đều có nguy hiểm tiềm tàng

(Dân trí) - "Cậu nhỏ" lớn hơn với nhiều cánh mày râu được cho hỗ trợ tăng cường tình dục, nhưng theo cảnh báo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), đằng sau đó là nhiều nguy hiểm tiềm tàng.

Từ các chất bổ sung cho đến các thiết bị chân không v.v… có một loạt các phương pháp kỳ lạ có sẵn được tuyên bố sẽ giúp đàn ông tăng kích cỡ “cậu nhỏ”.

Các biện pháp làm “cậu nhỏ” lớn hơn đều có nguy hiểm tiềm tàng - 1
Cánh mày râu nên cân nhắc trước khi sử dụng các biện pháp tăng kích cỡ cho “của quý” của mình.

FDA giải thích: “Phân tích trong phòng thí nghiệm của FDA đã xác nhận rằng những người sử dụng một số phương pháp làm tăng kích cỡ dương vật có chứa sildenafil, thành phần hoạt chất trong Viagra, một loại thuốc theo toa được FDA phê chuẩn cho chứng rối loạn cương dương”.

Để đi đến kết luận này, FDA đã kiểm tra các các mẫu dương vật đã có can thiệp trong quá trình kiểm tra định kỳ. Phân tích cho thấy rằng chất bổ sung có chứa sildenafil, mặc dù không có đề cập đến thành phần trên bao bì.

FDA cho biết thêm, thành phần không được khai báo này có thể tương tác với nitrat có trong một số loại thuốc theo toa, chẳng hạn như nitroglycerin, và có thể hạ huyết áp xuống mức nguy hiểm.

Đáng lo ngại hơn, nhiều người dựa vào các loại thuốc có chứa nitrat, bao gồm cả những người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao, cholesterol cao và bệnh tim.

Nhưng vấn đề không thể dừng lại ở đó. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng sildenafil có thể gây ra tác dụng phụ hơn nữa, bao gồm đau đầu, ợ nóng, cương cứng kéo dài và thậm chí các vấn đề về thị lực.

Chuyên gia tư vấn về thuốc hỗ trợ tình dục, giáo sư Kevan Wylie, giải thích rằng các chất bổ sung giúp làm lớn dương vật là một sự lãng phí thời gian và cánh mày râu đã, đang có nhu cầu nên có sự cảnh giác khi đi đến quyết định này.

Minh Long

Theo Mirror