Ca nhiễm Covid-19 ở Ninh Bình đã có kết quả xét nghiệm âm tính

(Dân trí) - Sở Y tế Ninh Bình cho biết, bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh, kết quả xét nghiệm lần gần nhất đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ca nhiễm Covid-19 ở Ninh Bình là du học sinh từ Hàn Quốc về nước, quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Sau khi nhập cảnh, anh này được cách ly tập trung tại đơn vị quân đội trên địa bàn thành phố Tam Điệp (Ninh Bình). 

Ngày 7/3, bệnh nhân được đưa đến cách ly, điều trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 10/3 của bệnh nhân cho kết quả dương tính. Tuy nhiên, mẫu xét nghiệm lần thứ 3, ngày 13/3 của bệnh nhân đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân vẫn tiếp tục được cách ly điều trị.

Ca nhiễm Covid-19 ở Ninh Bình đã có kết quả xét nghiệm âm tính - 1

Khu cách ly điều trị ca nhiễm Covid-19 tại Ninh Bình.

Thống kê của Sở Y tế Ninh Bình, đến hết ngày 14/3, tổng toàn tỉnh đã lấy 187 mẫu các ca bệnh nghi ngờ để xét nghiệm bệnh Covid-19 (tổng số mẫu đã lấy là 200 mẫu, trong đó có 11 ca lấy mẫu xét nghiệm lần 2; 01 ca lấy mẫu lần 3 đã có kết quả và 1 ca lấy mẫu lần 2 chờ kết quả). 

Trong số 187 mẫu đã lấy, có 185 ca đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 1 ca đã lấy mẫu nhưng không đủ tiêu chuẩn dịch tễ để xét nghiệm, chỉ còn 1 ca đang chờ kết quả xét nghiệm. 

Tỉnh Ninh Bình hiện có 1.350 trường hợp đang được cách ly, theo dõi hoặc giám sát. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế là 36 trường hợp; cách ly tại khu cách ly tập trung là 977 người và cách ly tại nơi cư trú là 337 người. Trong ngày 14/3, có 72 trường hợp đã hết thời hạn cách ly. 

Thái Bá