Đà Nẵng:

Cả nhà đau mắt đỏ do dùng chung đồ

(Dân trí) - Theo bác sĩ Nguyễn Văn Khôi, Trưởng Khoa khám bệnh (Bệnh viện Mắt Đà Nẵng), bệnh đau mắt đỏ khi đã bị thì thường lây lan cả nhà do dùng chung đồ dùng cá nhân và khăn mặt.



Video người dân đi khám bệnh đau mắt đỏ

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Khôi, 10 ngày trở lại đây số bệnh nhân đến khám đau mắt đỏ tăng lên vượt trội, trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 100 bệnh nhân, tăng 3- 4 lần so với những ngày trước đó.

Bệnh đau mắt đỏ thường xảy ra vào khoảng từ tháng 8 – tháng 10, sau những đợt mưa bão. Đối tượng là tất cả mọi lứa tuổi nhưng trẻ em chiếm phần lớn. Biểu hiện của đau mắt đỏ là cộm mắt, chảy nước mắt và đau mắt. Diễn biến bệnh nếu thuận lợi thì 7 - 10 ngày là khỏi.

Đối với bệnh đau mắt đỏ khi đã bị thì thường lây lan cả nhà do dùng chung đồ dùng cá nhân và khăn mặt.

Trẻ em chiếm phần lớn
Trẻ em chiếm phần lớn

“Vì thế để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ, mọi người không nên dùng chung đồ dùng cá nhân, rửa tay thường xuyên. Khi bị thì nên đến cơ sở y tế nơi có bác sĩ về chuyên khoa mắt để có hướng điều trị. Đối với trẻ nhỏ, khi bị đau mắt đỏ thì nên nghỉ ở nhà không nên đến trường vì bệnh này dễ lây lan mà trẻ nhỏ lại không ý thích được việc phòng tránh”, bác sĩ Khôi khuyên.

Hiện Trung tâm y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng đã cấp bổ sung 300 kg bột Cloramin, 100.000 viên Cloramin để khử trùng nước, diệt côn trùng và xử lý môi trường tại những khu vực có tỷ lệ người mắc bệnh cao để hạn chế sự lây lan.

Khánh Hồng