Cà Mau: Người đàn ông tử vong với nhiều triệu chứng của bệnh dại

(Dân trí) - Ngành chức năng tỉnh Cà Mau vừa ghi nhận một trường hợp tử vong với nhiều triệu chứng của bệnh dại.

Theo đó, nạn nhân được xác định là ông N.Đ.S. (SN 1972, ngụ xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

Thông tin ban đầu, ngày 17/9, ông S. được người nhà đưa vào bệnh viện điều trị trong tình trạng sốt cao, co giật,...

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện ông S. có biểu hiện sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng, khạc nhiều đờm, dãi nên được chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Sau đó, ông S. được chuyển tiếp lên bệnh viện ở TPHCM để điều trị, nhưng bệnh nhân đã tử vong ngoại viện.

Qua tìm hiểu, khoảng 2 năm trước, ông N.Đ.S. bị chó nhà hàng xóm cắn vào chân chảy máu nhẹ. Sau khi bị cắn, ông S. không đi tiêm ngừa. Con chó sau khi cắn ông S. tiếp tục cắn vào một con mèo, sau vài ngày con mèo chết.

H. Hải