Ca ghép tim đầu tiên tại Chợ Rẫy xuất viện

(Dân trí) - Sau 23 ngày được ghép tim từ nguồn cho là cô gái trẻ, nam bệnh nhân đã bình phục sức khỏe, xuất viện. Thành công của cuộc ghép đã mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tim tại khu vực phía Nam.

Sau hơn 3 tuần được ghép tim, sức khỏe của bệnh nhân đã bình phục tốt
Sau hơn 3 tuần được ghép tim, sức khỏe của bệnh nhân đã bình phục tốt

Ngày 21/6, Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã tặng hoa, chúc mừng nam bệnh nhân Đ.T.Đ (27 tuổi, ngụ tại Đắk Nông) trước khi xuất viện về với gia đình. Nghẹn ngào trong hạnh phúc, bệnh nhân xúc động gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ từ Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Chợ Rẫy đã nỗ lực mang lại sự sống cho mình. Nhưng trên hết, anh bày tỏ lời tri ân cô gái trẻ quá cố - người đã hiến tặng trái tim hiện đang đều nhịp đập trong lồng ngực duy trì sự sống của anh.

BS Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, cho hay: “Sau cuộc ghép, bệnh nhân bị tràn dịch màng tim, nhưng chúng tôi đã nhanh chóng xử lý. Hơn 3 tuần hồi sức, chăm sóc tích cực và theo dõi sát mọi diễn tiến, đến nay các chỉ số sinh hiệu của người bệnh hoàn toàn ổn định. Trái tím của cô gái trẻ ghép cho nam bệnh nhân đang hoạt động khỏe mạnh. Sau khi người bệnh xuất viện, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì liên lạc để hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn trong trường hợp người bệnh cần”.

Theo BS Thái An, cũng như những kỹ thuật ghép tạng thông thường khác, nam bệnh nhân sẽ phải duy trì việc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, chống thải ghép; ăn chín, uống chín, tránh môi trường ô nhiễm; không sử dụng các chất kích thích... Dự kiến khoảng 2 đến 3 tháng sau ghép, sức khỏe của người bệnh sẽ hoàn toàn bình phục, có thể hòa nhập cộng đồng, sống khỏe mạnh bình thường.

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Khôi, Phó giám đốc bệnh viện chia sẻ, đây là ca ghép tim đầu tiên tại Chợ Rẫy với sự hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật của các đồng nghiệp từ Bệnh viện Việt Đức. Thành công của cuộc ghép đã mở ra cơ hội mới cho những người bệnh đang cần được ghép tim tại khu vực các tỉnh phía Nam.

Thống kê của bệnh viện chỉ ra, trong danh sách chờ ghép tim thuộc quản lý của Trung tâm Tim mạch, khoảng 40 bệnh nhân suy tim không còn khả năng can thiệp phẫu thuật có nhu cầu được ghép tim để duy trì sự sống. Tuy nhiên, nguồn tim hiến tặng hiện nay (chủ yếu trông chờ vào bệnh nhân chết não) rất khan hiếm.

Vân Sơn