Ca cấy ghép tĩnh mạch nhân tạo đầu tiên trên thế giới

(Dân trí) - Tờ Nature World News đưa tin, một người đàn ông mắc bệnh than giai đoạn cuối đã trở thành bệnh nhân người Mỹ đầu tiên nhận một mạch máu được tạo ra nhờ công nghệ sinh học.

Vào ngày 5/6, người đàn ông 62 tuổi đến từ thành phố Danville thuộc tiểu bang Virginia (Mỹ) đã trải qua một quy trình phẫu thuật cấy ghép tĩnh mạch nhân tạo vào cánh tay kéo dài 2 giờ đồng hồ tại bệnh viện Đại học Duke.

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Duke đã tạo ra tĩnh mạch sử dụng các tế bào máu người được phát triển trong một thiết bị hình ống trông giống như giàn giáo. 

Tờ Nature World News đưa tin, trong các thử nghiệm lâm sàng, tĩnh mạch này hoạt động tốt hơn so với những cấy ghép nhân tạo hoặc có nguồn gốc từ động vật và có thể trở thành một phương pháp điều trị hiệu quả cho hàng ngàn bệnh nhân lọc máu.

TS. Jeffrey H. Lawson, một bác sĩ phẫu thuật tim mạch và một nhà sinh vật học nghiên cứu về mạch máu tại Trường Y Đại học Duke cho biết: “Đây là một sự kiện tiên phong trong y học. Thật thú vị khi nhìn thấy một việc gì đó bạn đã theo đuổi rất lâu trở thành sự thực. Chúng tôi nói về kỹ thuật tịnh tiến (phát triển những ý tưởng từ phòng thí nghiệm tới thực hành lâm sàng) và điều này chỉ xảy ra khi có sự hợp tác và hỗ trợ đa ngành để chuyên tâm nghiên cứu về nó”.

Trong một thông cáo báo chí, TS Lawson nói rằng: “Chúng tôi hy vọng việc này sẽ đặt nền tảng cho nghiên cứu làm thế nào chúng có thể được phát triển, làm thế nào chúng có thể hợp nhất với chủ thể và làm thế nào chúng không bị từ chối về mặt miễn dịch. Một mạch máu thực sự là một cơ quan. Nó là mô phức tạp. Chúng ta bắt đầu với điều này và một ngày nào đó chúng ta có thể tạo ra một lá gan hoặc một quả thận hay bmột con mắt”.


Hùng Cường

Theo foxnews