BV Việt Đức: 17 ca TNGT nặng xin về trong 7 ngày Tết

(Dân trí) - Vui Tết, nhiều người quên tuân thủ luật giao thông, uống rượu bia rồi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khiến nhiều ca tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Tại BV Việt Đức trong 7 ngày Tết có đến 17 ca nặng xin về là do tai nạn giao thông.


Nhiều ca TNGT nặng nhập viện ngày Tết vì không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia.

Nhiều ca TNGT nặng nhập viện ngày Tết vì không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia.

Tại BV Việt Đức (Hà Nội), trong những ngày Tết, khoa Cấp cứu phải làm việc hết tốc lực bởi số bệnh nhân bị TNGT được đưa đến cấp cứu luôn cao hơn so với ngày thường và nhiều ca nặng.

Thạc sĩ Pham Gia Anh, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Việt Đức cho biết, ngày thường tại BV chỉ tiếp nhận trung bình 150 nhưng vào ngày Tết, như ngày mùng 3, có đến 176 được đưa đến cấp cứu, ngày mùng 5 Tết là 166 bệnh nhân..

Tính trung bình trong 7 ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân đến khám cấp cứu trong đó đến 60% là do TNGT với 2/3 bị chấn thương sọ não. Có 23 trường hợp nặng xin về thì có đến 17 ca là do TNGT. 2 trường hợp tử vong tại viện cũng do tai nạn.

Theo thống kê nhanh của các bác sĩ, ước tính 1/3 số ca TNGT là không đội mũ bảo hiểm. Rượu bia cũng là nguyên nhân chính dẫn đến các ca tai nạn nặng, chấn thương sọ não do không làm chủ được tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Đã tiên lượng trước vấn đề TNGT luôn nổi cộm trong những kỳ nghỉ dài bởi gia tăng việc đi lại, lưu thông trên đường, BV Việt Đức vẫn duy trì kíp trực từ 13-15 bác sĩ phẫu thuật, 8-10 bác sĩ sau đại học, bác sĩ gây mê hồi sức... như ngày thường, thậm chí tăng cường thêm bác sĩ, điều dưỡng. …

Theo Thạc sĩ Gia Anh, tại BV Việt Đức đặc thù là BV ngoại khoa tuyến cuối nên lượng bệnh nhân nặng được chuyển đến rất nhiều. Các ca TNGT nghiêm trọng cũng thường xảy ra ở đường tỉnh lộ, quốc lộ.

“Rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, không làm chủ tốc độ khiến nhiều gia đình mất Tết vì TNGT. Vì thế, trong bất cứ dịp nào, tình huống nào khi đã uống rượu bia thì không nên lái xe”, BS Anh khuyến cáo.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tai nạn giao thông là một vấn đề nổi cộm trong dịp Tết năm nay, mỗi ngày các bệnh viện trên toàn quốc tiếp nhận khoảng trên 5.000 trường hợp bị TNGT được đưa đến cấp cứu. Riêng 3 ngày cao điểm (từ 29 đến mùng 2 Tết) đã có đến 17.278 trường hợp được đưa đến viện cấp cứu vì TNGT, trong đó 1.928 trường hợp chấn thương sọ não (chiếm 11,2%), 182 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (chiếm 1%). Số ca vong do TNGT kể cả trước khi đến viện và tiên lượng tử vong xin về là 88 trường hợp.

Hồng Hải