Bỗng nhiên bị sùi đầu dương vật, coi chừng ung thư

(Dân trí) - Hai bệnh nhân trước khi can thiệp đều được chẩn đoán bị viêm da mạn tính ở bộ phận dương vật. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, sinh thiết bệnh phẩm xác định người bệnh bị ung thư.

Nam bệnh nhân (67 tuổi), đến Bệnh viện Nhân Dân 115, TP HCM thăm khám và nhập viện do u sùi đầu dương vật. Qua khai thác bệnh sử của các bác sĩ từ người bệnh ghi nhận, cách nhập viện khoảng 1 tháng, đầu dương vật của ông có khối sùi. Sự bất thường trên cơ thể xảy ra ở điểm “nhạy cảm” nên bệnh nhân không tới bệnh viện mà tự mua thuốc về uống.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày uống thuốc tình trạng sùi đầu dương vật không giảm mà diễn tiễn nặng thêm, khối sùi phát triển nhanh, thỉnh thoảng rỉ máu. Lúc này, bệnh nhân mới lo lắng đến bệnh viện kiểm tra. Bệnh nhân được thăm khám, sinh thiết 2 lần đều cho kết quả “viêm da mạn tính” nhưng điều trị không đáp ứng.

Bệnh viện Nhân Dân 115 đã hội chẩn chuyên môn và nhận định, đây không phải ca bệnh viêm da mạn tính thông thường mà có thể là tình trạng bệnh rất nguy hiểm. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt trọn tổn thương dương vật. Sau 60 phút phẫu thuật, ê kíp bác sĩ đã cắt trọn khối tổn thương đồng thời tái tạo thẩm mỹ lại quy đầu và niệu đạo, bảo tồn chức năng tiểu tiện và hình thái dương vật. 

Sau mổ, kết quả giải phẫu bệnh đoạn đầu dương vật cắt bỏ xác định bệnh nhân bị ung thư tế bào gai biệt hóa rõ, chưa thấy u ở mô niệu đạo và mô thể hang. Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân được rút ống thông niệu đạo, tự tiểu bình thường, vết thương lành tốt. 

Một trường hợp tương tự là nam bệnh nhân (87 tuổi), nhập viện vì loét sùi ở quy đầu. Cách nhập viện 7 tháng, người bệnh bị hẹp và dài da quy đầu gây viêm quy đầu mạn tính. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt da quy đầu tại cơ sở y tế địa phương. Sau phẫu thuật vết mổ lành tốt nhưng mảng viêm ở quy đầu thành vết loét sùi ngày càng lan rộng, điều trị thuốc uống nhưng không giảm. 

Tại Bệnh viện Nhân Dân 115, được sinh thiết mẫu loét sùi ở quy đầu. Kết quả giải phẫu bệnh lý các định dương vật bệnh nhân đã bị ung thư tế bào gai. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bán phần dương vật và nạo hạch bẹn 2 bên. Sau 6 ngày mổ, sức khỏe bệnh nhân bình phục tốt. Việc phẫu thuật trong giai đoạn sớm ở cả 2 ca bệnh, giúp bảo tồn được phần dương vật còn lại, kéo dài thời gian sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. 

Bỗng nhiên bị sùi đầu dương vật, coi chừng ung thư - 1
Ung thư dương vật nếu được phát hiện, điều trị sớm có thể bảo tồn được bộ phận sinh dục, cải thiện chất lượng sống

BS Trần Lê Duy Anh, khoa Niệu – Ghép thận, Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết: ung thư dương vật phần lớn là tình trạng ung thư biểu mô tế bào vảy tiến triển từ lớp da của quy đầu hay da mặt trong bao quy đầu. Đây là bệnh lý hiếm gặp ở Châu Âu và Bắc Mỹ, tuy nhiên một số nước đang phát triển ở Trung và Nam Mỹ, Châu Á, Châu Phi thì tỉ lệ này chiếm khoảng 6 đến 8 trường hợp/100.000 nam giới, bệnh thường gặp ở độ tuổi từ 50 đến 70. 

Từ các trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các quý ông, khi phát hiện những bất thường ở dương vật như: u sùi dương vật, viêm loét dương vật, điểm thay đổi sắc tố bất thường ở dương vật, tình trạng dài hay hẹp bao quy đầu, viêm nhiễm dương vật điều trị lâu ngày không khỏi… nên đến bệnh viện để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. 

Vân Sơn