Thái Nguyên:

Bỏng nặng, bé 6 tháng tuổi nhiều lần mấp mẻ cửa tử

(Dân trí) - Sáng 12/8, viện Bỏng Quốc Gia tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Văn Đạt (6 tháng tuổi) bị bỏng nước sôi khi đang chơi với chị. Diện tích bỏng gần 30% cơ thể, khiến cậu bé nhiều lần mấp mé cửa tử. Bé đã may mắn thoát chết nhờ vạt da non của mẹ.

Anh Nguyễn Văn Trọn (Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bố của bé Đạt cho biết: “Trưa ngày 11/8, cháu đang chơi với chị thì bất ngờ đạp vào chiếc bàn bên cạnh, làm phích nước trên bàn đổ ụp vào người. Do nước mới đun khiến cháu bỏng nặng từ mông xuống tận bàn chân. Ngay lúc đó hai bên đùi cháu đã thâm đen lại rồi, đến giờ thì bộ phận sinh dục của cháu có dấu hiệu biến dạng”.
Bỏng nặng, bé 6 tháng tuổi nhiều lần mấp mẻ cửa tử - 1
Thêm một tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại gia đình (ảnh: Thu Hà)
 
Ngay sau đó, bé Đạt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên, rồi từ đây bé được chuyển thẳng về viện Bỏng Quốc Gia.

Bé Đạt bỏng với diện tích 28% cơ thể, các vùng da tổn thương bị nhiễm trùng nặng, lại thêm bệnh viêm phế quản cấp khiến bé nhiều lần đứng trước sống và chết. May mắn đã đến với cậu bé khi các bác sĩ tận tâm cứu chữa, bé đang dần hồi phục sau khi được ghép da non lấy từ cánh tay mẹ.

Trao đổi với Dân Trí, TS.BS Nguyễn Hải An, Phó Trưởng khoa Bỏng trẻ em, Viện Bỏng Quốc gia cho biết: “Cậu bé còn nhỏ, sức yếu mà vết bỏng lại rất sâu, diện tích lại rộng. Kèm theo bệnh viêm phế quản cấp làm cho cậu bé đuối sức. 3 tuần vừa qua nhiều lần bệnh nhi sốt cao, các vùng tổn thương bị hoại tử, nguy kịch đến tính mạng. Chúng tôi đã phải hoãn phẫu thuật tới 2 lần vì lý do này”.

Do đó bác sĩ không thể lấy da ở vùng khác trên cơ thể bé cấy vào vùng tổn thương được. Để che phủ các vùng tổn thương sâu của bé, bác sĩ phải vét sạch vùng da hoại tử rồi lấy vạt da non trên cánh tay của mẹ cấy vào.

Cũng theo TS Hải An, mảng da lấy từ tay mẹ được ghép vào sau 1-2 tuần sẽ bị cơ thể bé sinh kháng thể chống lại, trong khoảng thời gian này sức khỏe của bé sẽ khá hơn, và có thể lấy chính da của bé cấy vào vùng tổn thương.

Hiện tại, sức khỏe của bé Đạt đã ổn định hơn, nhưng vẫn trong thời gian theo dõi và bé còn phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật tiếp theo. Một lần nữa bác sĩ khuyến cáo, các bậc cha mẹ cần nâng cao ý thức cảnh giác trước các nguy cơ gây tai nạn cho trẻ, tránh các tai nạn xảy ra tại gia đình.

Thu Hà