Bốn cán bộ, giáo viên bị tạt a-xít đối mặt với nguy cơ bị mù

(Dân trí) - Bị đồng nghiệp dùng a-xít tấn công, bốn cán bộ giáo viên tại Đồng Tháp phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng mắt rất nặng. “Các bệnh nhân bị bỏng từ độ 1 đến độ 3, chúng tôi đang can thiệp dẫn lưu a-xít ra ngoài, điều trị bảo tồn thị lực”.

Vụ việc xảy ra tại trường THCS Thanh Bình và Phòng Giáo dục huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vào chiều 21/3. Có tới 4 nạn nhân bao gồm hai cán bộ Phòng Giáo dục của huyện là Đỗ Phước Vĩnh và Đinh Văn Cạn cùng hai giáo viên trường Thanh Bình gồm thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Chiến và cô Nguyễn Thị Minh Trang bị tấn công bằng a-xít.

Cô Trang bị bỏng nặng hai mắt vì sự thủ ác của đồng nghiệp
Cô Trang bị bỏng nặng hai mắt vì sự thủ ác của đồng nghiệp

Cơ quan công an nhanh chóng tóm gọn đối tượng gây án và xác định hung thủ chính là Phạm Minh Tiên, giáo viên cũ của trường Thanh Bình. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nạn nhân được chuyển tới bệnh viện địa phương sơ cứu. Xác định tình trạng bỏng rất nguy hiểm nên chiều tối cùng ngày cả bốn cán bộ, thầy cô giáo được chuyển thẳng lên TPHCM điều trị.

Sáng 22/3, trao đổi với Dân trí, BS Trần Anh Tuấn, Giám đốc bệnh viện Mắt cho biết, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân chúng tôi đã tiến hành thăm khám, phân loại bệnh. Theo đó, có hai bệnh nhân bị bỏng nặng ở mắt, mặt, miệng phải chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu. Hai bệnh nhân khác gặp các thương tổn khu trú ở mắt được lưu lại bệnh viện.

Sau khi thăm khám cho hai bệnh nhân là thầy Nguyễn Văn Chiến (55 tuổi) và cô Nguyễn Thị Minh Trang (36 tuổi) BS Nguyễn Đỗ Nguyên, Trưởng khoa Tổng hợp 1 cho biết: “Bệnh nhân Chiến bị bỏng mắt bên trái, a-xít gây tróc toàn bộ biểu mô giác mạc, bỏng da vùng mặt độ 1. Bệnh nhân Trang bị bỏng với mức độ nặng hơn, mắt trái thị lực chỉ còn 1/10; mắt phải thị lực còn 3/10, bệnh nhân bị phù biểu mô có nguy cơ diễn tiến nặng thêm.”

Thầy Chiến cảm thấy đau lòng sau vụ việc 
Thầy Chiến "cảm thấy đau lòng" sau vụ việc 

Sau một đêm được điều trị tích cực, thị lực các bệnh nhân còn biểu hiện cộm, xốn, rát và chảy nước mắt. Các bác sĩ đang tiến hành điều trị nội khoa, rửa mắt liên tục để loại bỏ a-xít với hy vọng sẽ bảo tồn được thị lực cho bệnh nhân.

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, BS khoa Cấp cứu xác định bệnh nhân Đinh Văn Cạn bị bỏng kết mạc, giác mạc hai mắt. Bệnh nhân Đỗ Phước Vĩnh cũng bị bỏng giác mạc với mức độ nặng. Ngoài ra hai bệnh nhân còn bị bỏng vùng mặt, cổ và miệng.

BS Nguyễn Đỗ Nguyên nhận định, may mắn vì hung thủ sử dụng a-xít loãng để tạt vào người các nạn. Tuy nhiên, bệnh nhân có nguy cơ phải đối mặt với nhiều di chứng như dính mi cầu, dính mi mắt, mức độ nặng hơn là đục trắng toàn bộ giác mạc dẫn đến mất thị lực hoàn toàn.

Vân Sơn