Đồng Nai:

Bơm 20 lít nước vào bụng bò trước khi giết mổ để kiếm lời

(Dân trí) - Để kiếm lợi nhuận cao hơn, trước khi đưa bò vào giết mổ, một cơ sở giết mổ tại Đồng Nai đã bơm khoảng 20 lít nước vào mỗi con bò để bò tăng trọng lượng.

Ngày 21/3, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý lò mổ gia súc tại tổ 36, khu phố 8, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa. Cơ sở này do bà Võ Thị Thu Hà làm chủ đã có hành vi bơm nước vào bò trước khi giết mổ để tăng trọng lượng.

Nhân viên lò mổ đang nơm nước vào bò trước khi giết mổ
Nhân viên lò mổ đang nơm nước vào bò trước khi giết mổ

Theo thông tin ban đầu, vào tối 20/3, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra lò mổ gia súc của bà Hà. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Dương Văn Thụy (39 tuổi, ngụ ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đang trực tiếp bơm nước vào bụng bò.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Thụy đã bơm nước vào 2 con bò để chuẩn bị giết mổ. Ngoài ra, còn có 6 con khác đang nhốt tại lò mổ để chờ bơm nước.

Làm việc với cơ quan chức năng, Thụy khai nhận, đã thuê lại lò mổ gia súc này để kinh doanh. Để kiếm lời, Thụy thường bơm 20 lít nước vào 1 con bò trước khi giết mổ và đưa thịt đi tiêu thụ tại các chợ trong TP Biên Hòa và các vùng lân cận.

Vĩnh Thủy